Dịch Covid-19 ngày 25/2: Gần 900 ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc

Trong số các ca nhiễm mới có người thân của lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc và hai binh sĩ Hàn Quốc.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
(Số liệu cập nhật lúc 08:49 26/02/2020) - Nguồn: Bộ Y tế
Thế giới Trung Quốc Việt Nam
  Ca nhiễm bệnh
  Ca tử vong
  Ca khỏi bệnh
STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

+ Tính đến 9h sáng 25/2/2020, số người mắc bệnh Covid-19 trên thế giới là 80.149 trường hợp, 2.701 người tử vong. Trong đó Trung Quốc 2.663 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 2 trường hợp tử vong; Đài Loan 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1 trường hợp tử vong; Pháp 1 trường hợp tử vong; Iran 12 trường hợp tử vong; Tàu Diamond Princess 4 người tử vong; Hàn Quốc 9 người tử vong; Italy 7 trường hợp tử vong.

+ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi nỗ lực kiểm soát Covid-19 của Trung Quốc, nhưng cảnh báo các nước về nguy cơ Covid-19 thành đại dịch.

+ Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 893, trong đó 9 người đã tử vong. Trong số các ca nhiễm mới có người thân của lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc và hai binh sĩ Hàn Quốc. Hai ổ dịch lớn nhất tại thành phố Daegu và quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang tiếp tục mở rộng, chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm nCoV tại nước này.

+ Quan chức y tế Italy cho biết nước này ghi nhận 229 ca nhiễm Covid-19, trong đó 7 người đã tử vong. 101 người đang điều trị trong bệnh viện, 27 người được chăm sóc đặc biệt.

+ Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm bệnh Covid-19. Đến nay đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Hiện cả nước còn duy nhất 1 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc. Tính đến nay, tại Việt Nam, đã 12 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới.

+ 80 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc tới Đà Nẵng thì có 22 hành khách nước ngoài không đồng ý theo phương án cách ly chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng Đà Nẵng.

+ Ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho hay, đơn vị này đang cách ly và theo dõi 9 trường hợp vừa trở về từ “tâm dịch” Daegu (Hàn Quốc). Theo đó, tại TP. Thái Bình 2 trường hợp, huyện Thái Thụy 3 trường hợp, huyện Vũ Thư 3 trường hợp. Một trường hợp khác là Kim Jin Dong (SN 1968) đến Thái Bình từ Daegu đã được cách ly tại khách sạn du lịch tại TP. Thái Bình.

+ Trước diễn biến dịch Covid-19 ở Hàn Quốc bùng phát với 893 người nhiễm, TP HCM triển khai nhiều biện pháp giám sát chặt người đến từ nước này.

+ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu phương án hỗ trợ 5.000-20.000 lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước nhằm tránh dịch Covid-19.

+ Việt Nam quyết định cách ly 14 ngày những người nhập cảnh từ vùng dịch Trung Quốc và hai địa phương ở Hàn Quốc.

N­gày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019. Đến nay, dịch đã lan sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việt Nam Trung Quốc Thế giới