"Qua đêm" với gái lạ, kỹ sư tưởng mắc bệnh tình dục nhưng kết quả khám gây bất ngờ hơn

Sau một lần trót "qua đêm" với gái lạ, người đàn ông vô cùng lo lắng sợ mình mắc bệnh tình dục khi thấy "cậu nhỏ" gặp vấn đề.

Một nam kỹ sư 35 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan nặng khoảng 110kg gần đây phát hiện ra bao quy đầu liên tục bị viêm sau một lần đi “bóc bánh trả tiền”. Vì lo sợ bản thân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, người đàn ông đã mua rất nhiều thuốc mỡ để bôi và lau sạch phần bao quy đầu.

Tuy nhiên, tình trạng liên tục lặp đi lặp lại khiến người đàn ông hết sức lo lắng nên đã tới Phòng khám tiết niệu Tien Ming. Cai Jiajun, phó khoa Tiết niệu cho biết nam bệnh nhân ban đầu khi tới chỉ nói rằng bị viêm bao quy đầu.

Tuy nhiên sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, người đàn ông mới thừa nhận bản thân có qua đêm với “gái bán hoa” nên lo sợ mắc bệnh tình dục. Nhưng vì quá xấu hổ nên không dám đi khám mà tự mua thuốc về bôi. Không ngờ tình trạng chẳng những không cải thiện mà phần bao quy đầu còn bị nứt, đau đớn.

"qua dem" voi gai la, ky su tuong mac benh tinh duc nhung ket qua kham gay bat ngo hon - 1

Sau một lần đi "bóc bánh trả tiền", người đàn ông lo sợ mình mắc bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)

Sau khi nghe bệnh nhân chia sẻ, bác sĩ Cai Jiajun hỏi thêm: Trong gia đình có ai có tiền sử mắc bệnh tiểu đường không? Bác sĩ Cai Jiajun giải thích rằng khi bao quy đầu bị viêm nhiều lần và không thể giảm bớt dù đã sử dụng thuốc thì rất có thể liên quan tới bệnh tiểu đường.

Kết quả kiểm tra sau đó xác thực đúng như lời bác sĩ nói. Chàng kỹ sư 35 tuổi này có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, thể trạng lại tương đối béo phì và thích đồ ngọt cũng như thực phẩm chế biến tinh chế.

Bác sĩ Cai Jiajun nhắc nhở rằng khi bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, kiểm soát đường huyết kém và trong điều kiện tăng đường huyết, một khi có vết thương trên cơ thể sẽ rất lâu lành, thậm chí không lành mà còn bị loét. Vì vậy những người bị bệnh tiểu đường nếu không chú ý dù chỉ vết thương nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

"qua dem" voi gai la, ky su tuong mac benh tinh duc nhung ket qua kham gay bat ngo hon - 3

Bác sĩ tiết niệu Cai Jiajun.

Bệnh tiểu đường (hay còn gọi là bệnh đái tháo đường) là một tình trạng bệnh lý chỉ những rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Nguyên nhân thường là do nồng độ insulin trong cơ thể không ổn định. Nếu bị tiểu đường, bạn cần kiểm soát được lượng đường trong máu và thường xuyên theo dõi để chắc chắn rằng lượng đường nằm trong mức an toàn.

Nam giới bị bệnh tiểu đường cần đặc biệt lưu ý bởi không nhiều người biết rằng nam giới bị tiểu đường có thể khó khiến cho đối tác thụ thai hơn. Tiểu đường có thể trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở người và nguy cơ vô sinh ở nam giới bị tiểu đường là cao hơn so với nữ giới bị tiểu đường.

Điều này là vì mức đường huyết cao gây stress oxy hóa, gây tổn thương cho ADN của tinh trùng. Các ADN bị phân mảnh hoặc tổn thương có thể gây chết tế bào tự nhiên khiến nam giới khó thụ thai. Không những vậy, tiểu đường không được kiểm soát có thể ảnh hưởng tới các mạch máu nhỏ và các dây thần kinh dẫn tới rối loạn chức năng cương dương. Ngoài ra, tăng mức đường huyết có thể làm giảm hàm lượng testosteron, một loại hormon giúp kiểm soát ham muốn tình dục ở nam giới.

Tưởng ung thư vì khàn giọng, người đàn ông xấu hổ khi biết do qua đêm với gái lạ
Theo Minh Minh (Dịch từ ETToday) (Khám phá)