Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan làm lố

Những trang phục của thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 gây tranh cãi vì lố lăng, phản cảm. Các người đẹp của cuộc thi này thường xuyên gây chú ý bởi váy áo được cho là kệch cỡm.

Ngày 11/4, các thí sinh Miss Grand Thailand 2023 di chuyển tới Chiang Mai để tham gia hoạt động tiếp theo của cuộc thi. Dàn người đẹp gây chú ý với những trang phục nổi bật, lạ mắt ở sân bay. Một số thí sinh chọn mặc trang phục giống áo dài Việt Nam. Tuy nhiên những chi tiết cách điệu cũng như cách tạo dáng của họ gây tranh cãi. Đây không phải lần đầu thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan gây tranh cãi khi mặc áo dài. Trước đó, nhiều người đẹp bị chỉ trích vì mặc áo dài cắt xẻ, hở hang

Những người đẹp khác diện trang phục cut-out quá mức gợi cảm, táo bạo, không phù hợp với không gian sân bay

Nhiều thí sinh lại ăn mặc diêm dúa. Có người đẹp mặc váy dạ hội xuyên thấu, có người đẹp đeo cánh thiên thần ra sân bay, thu hút sự chú ý của du khách

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 khiến khán giả nhiều lần nhầm tưởng là lễ hội carnival khi thí sinh mặc trang phục lễ hội diêm dúa. Những bộ cánh cầu kỳ, hoành tráng được cho là không phù hợp với không gian buổi họp báo sang trọng

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vốn là cuộc thi đề cao tính trình diễn độc, lạ. Các thí sinh được khuyến khích ăn mặc, cư xử hài hước, lố lăng để thu hút sự chú ý của công chúng. Ngay trong ngày đầu nhập cuộc, dàn người đẹp đã gây sốc với phong cách thời trang không giống ai. Nhiều bộ trang phục khiến người xem khó hiểu với thông điệp được truyền tải sau đó

Nhiều người đẹp chọn trang phục diêm dúa, cầu kỳ nhất có thể để khiến mình nổi bật

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan làm lố - Ảnh 7.

Trong khi đó, thí sinh hiếm hoi được đánh giá là mặc đẹp thì bị cho rằng "làm màu" vì mang theo siêu xe, như dự thảm đỏ liên hoan phim quốc tế

Trên các diễn đàn sắc đẹp, trang phục dàn thí sinh năm nay nhận nhiều chỉ trích của khán giả. Nhiều người cho rằng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đang ngày càng xa rời tiêu chí của một sân chơi nhan sắc. Ông Nawat - chủ tịch cuộc thi cũng bị chỉ trích vì cách điều hành ồn ào, thiếu chuyên nghiệp

Sốc nhất cuộc thi năm nay có lẽ là trang phục của người đẹp đại diện tỉnh Satun khi cô xuất hiện trong bộ jumpsuit màu đen, đính đá kín mít trên gương mặt và khắp cơ thể. Hình ảnh gợi nhớ tới vẻ ngoài của nữ ca sĩ Doja Cat khi cô đính đá khắp người để dự show thời trang ở Pháp hôm 23/1

Sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình Satun 2023 trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Với những màn làm lố của dàn thí sinh, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan bị khán giả so sánh với "rạp xiếc". Thành công trong việc trở thành cuộc thi nhan sắc gây tò mò nhất xứ sở chùa vàng, tuy nhiên ông Nawat và ê-kíp của mình cũng đang dần đánh mất cảm tình của công chúng