Hồ Hoàng Yến là một ca sĩ gốc Việt nổi bật với chất giọng khỏe khoắn, giàu nội lực cùng phong cách trình diễn quyến rũ, sang trọng. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật vượt trội. Cô theo học âm nhạc và được đào tạo thanh nhạc bài bản.
Trước khi sang Mỹ định cư, Hồ Hoàng Yến từng có thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, nhưng tên tuổi của cô ghi dấu ấn với những sân khấu lớn ở hải ngoại. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cùng một Việt kiều Mỹ, Hồ Hoàng Yến từng tạm dừng sự nghiệp trong 5 năm để chăm lo cho tổ ấm của mình.
Ca sĩ Hồ Hoàng Yến.
Chia sẻ cơ duyên gặp nhau, Hoàng Yến cho biết lúc ở Việt Nam vào những năm 1997 – 1998, cô rất đắt show, một đêm đi hát ở 5 tụ điểm, vũ trường. Chồng cô đi nghe hát, đã phải lòng cô nên làm quen rồi cả hai kết hôn.
Cô lấy chồng ở Việt Nam. Năm 2001 bắt đầu qua Mỹ định cư, lúc đó cô đã 26 tuổi. Năm 29 tuổi, Hoàng Yến sinh con gái đầu lòng nhưng 2 năm sau đó đã ly hôn.
“Thời điểm 5 năm không đi hát tôi stress lắm, rất buồn. Ai cũng nói đi Mỹ như một thiên đàng, nhưng đối với tôi không có gì vui hết, tại vì suốt ngày ở trong nhà mà, có gì đâu mà vui”, Hoàng Yến chia sẻ.
Nữ ca sĩ cho biết, thậm chí cô còn không được mở chương trình ca nhạc lên xem. Một mình ở nơi đất khách quê người, không bạn bè, không được đi làm, ca hát, chỉ biết ở trong nhà chăm chồng, chăm con khiến cuộc sống của cô trở nên tù túng, lạc hậu vì không được mở mang đầu óc.
“Cứ mỗi một ngày đều trôi qua vô nghĩa, tôi mới nghĩ chẳng nhẽ mình cứ sống hoài như thế. Mình phải tìm cách kiếm tiền để lo cho mẹ, lo cho con, mình cứ như vậy hoài không được”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Khi được hỏi tại sao không trao đổi với chồng trước khi qua Mỹ, Hoàng Yến nói rằng cô không nghĩ lại đến mức độ như vậy. “Tôi nghĩ qua bên này mình cũng sẽ sinh họat bình thường, vì đó là nghề của mình thì anh ấy phải hiểu. Nhưng khi qua tới bên này rồi thì anh dứt khoát không cho tôi đi hát, nói chuyện thì anh không nghe”, nữ ca sĩ nói.
Sau đó, cô ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng về chuyện để cô đi hát trở lại. Cô cũng nói thẳng luôn rằng, “anh chịu thì chịu, không chịu thì ly hôn”. Và như thế, cả hai đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm.
Sau khi ly hôn, Hoàng Yến một mình nuôi con gái, chồng cũ không đoái hoài gì. Sau đó, cô đưa con gái về Việt Nam nhờ mẹ chăm sóc để tập trung cho sự nghiệp. Khi con gái được 6 tuổi rưỡi, cô đón con gái và mẹ qua Mỹ ở. Đến nay, con gái nữ ca sĩ đã 21 tuổi và đang học đại học năm 3.
Về phía Hoàng Yến, phải 2 năm sau khi ly hôn cô mới bắt kịp với nhịp sống và khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc hải ngoại.
Ngẫm lại khoảng thời gian mới ly hôn và một mình nuôi con, đến nay Hồ Hoàng Yến vẫn không khỏi cám thán: “Thời điểm ấy chỉ có tôi và con gái ở Mỹ nên con tôi buộc phải tự lập, cái gì cũng làm một mình, suy nghĩ của nó phải mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác. Bản thân tôi cũng chỉ có một mình nên tự khắc phải mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ, tôi không thể lo được cho con và gia đình”.
Ở thời điểm hiện tại, Hồ Hoàng Yến là một trong số ít những nghệ sĩ giữ vững phong độ qua nhiều năm và không ngừng đổi mới để chinh phục khán giả ở mọi thế hệ.