Phạm tội giết người ở TP.HCM 28 năm trước, trốn về Phú Yên cưới vợ rồi bị bắt

Sau khi phạm tội giết người tại TP.HCM, đối tượng đã bỏ trốn nhiều nơi, thay đổi quê quán rồi về Phú Yên cưới vợ trước khi bị bắt.
Phạm tội giết người ở TP.HCM 28 năm trước, trốn về Phú Yên cưới vợ rồi bị bắt - Ảnh 1.

Nguyễn Đăng Dũng khi bị bắt

Sáng nay (7/7) nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã di lý Nguyễn Đăng Dũng (SN 1974; thường trú xã Phú Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) - đối tượng phạm tội giết người, trốn lệnh truy nã - từ Phú Yên về TP HCM để tiếp tục điều tra.

Trước đó, sáng 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an huyện Tây Hòa đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đăng Dũng tại thôn Suối Phẩn, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa.

Phạm tội giết người ở TP.HCM 28 năm trước, trốn về Phú Yên cưới vợ rồi bị bắt - Ảnh 2.

Lệnh truy nã Nguyễn Đăng Dũng 28 năm trước

Dũng là đối tượng phạm tội "Giết người" tại TP HCM. Sau khi gây án vào năm 1994, Dũng đã lẩn trốn, thay đổi quê quán, tạo vỏ bọc là một người dân lương thiện nhằm trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Gần đây, Dũng về xã Hòa Mỹ Tây làm việc rồi cưới vợ trước khi bị bắt.