Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy

Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có ngay món ăn không những ngon mà còn thơm nức mũi từ cánh gà, khác hẳn các món trước đây bạn từng nấu.

Chuẩn bị:

- 13 cánh gà (phần giữa cánh gà), 2 thìa nước tương nhạt, 2 thìa nước tương đậm, 6 lát gừng, 1 thìa dầu hào, 1 quả chanh vàng, 4 thìa đường

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 1

Cách làm:

Bước 1: Làm nước sốt

Trộn nước tương nhạt, nước tương đậm và dầu hào với nhau, thêm một lượng đường thích hợp và khuấy đều để tạo thành nước sốt.

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 3

Bước 2: Sơ chế

Rửa sạch chanh và cắt lát mỏng, không quá dày.

Cánh gà rửa sạch, để ráo.

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 4

Bước 3: Rim cánh gà

- Lấy một cái chảo, cho một lượng dầu thích hợp và đun nóng, cho cánh gà vào áp chảo.

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 5

- Khi cánh gà có màu hơi vàng nâu thì đổ nước sốt đã điều chỉnh vào đảo đều.

- Lúc này cho các lát chanh vào (khoảng 6 lát chanh, nếu thích ăn chua có thể cho thêm 2 lát nữa) vào, đảo tiếp.

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 6

- Cuối cùng, đổ nửa bát con nước và 1 thìa muối, đun sôi. Sau đó hạ xuống lửa nhỏ, rim trong 20 phút. Trước khi ăn, rót phần nước sốt ra để lúc nào ăn thì rưới lên.

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 7

Món canh gà rim chanh chua ngọt này vừa mềm lại ngon miệng. Bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của chanh từ xa.

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 8

Chồng muốn ăn cánh gà, vợ đem rim rồi cho thêm quả này vào được món ngon hết sẩy - 9

Chúc các bạn thành công!

Cho cánh gà vào nồi cơm điện, thêm coca, sau 30 phút có món ngon đãi cả nhà
Lam Anh (Dịch từ Sohu) (Phụ Nữ Việt Nam)