10 tỉnh thành có ca nhiễm Omicron

Trong số 10 tỉnh/ thành ghi nhận ca nhiễm Omicron, TP.HCM hiện "dẫn đầu" với 68 ca, tiếp đến là Quảng Nam và Hà Nội.

Bộ Y tế tối 22/1 cho biết, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại 10 tỉnh/thành

Cụ thể, Hà Nội (12), Quảng Nam (27), TP.HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Trước đó, sáng 28/12/2021, Bộ Y tế ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron, về từ Anh, hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Sau 2 tuần điều trị, người này được công bố khỏi bệnh, không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường. 

Tại TP.HCM, sáng 19/1 phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron ngoài cộng đồng. Đây là chùm ca bệnh gia đình, có người thân ở nước ngoài về. Chính quyền địa phương yêu cầu thần tốc truy vết, khoanh vùng dịch tễ. 

Bộ Y tế nhận định, nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc biến chủng Omicron từ người nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc, gây quá tải hệ thống y tế, con số tử vong sẽ tăng lên.

Trước đó, từ ngày 1/1/2022, Bộ Y tế yêu cầu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi Covid-19, trong 3 ngày đầu tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh,…); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Đồng thời, người nhập cảnh cần xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Còn nếu dương tính thì xử lý theo quy định.

https://ahadep.com/10-tinh-thanh-co-ca-nhiem-omicron-20220122155130172.chn