Kiểu nấu mì nguy hiểm chết người từng rất quen thuộc ở Việt Nam, cảnh báo phải hết sức cẩn thận

Nhìn cảnh tượng nấu mì này, nếu bạn thấy quen thì chứng tỏ bạn cũng có những kỷ niệm dữ dội một thời đó.

Nhìn cảnh tượng nấu mì này, bạn có thấy quen thuộc không?

Thật ra, đây là một kiểu đun nước sôi khá phổ biến thời xưa, nhất là với học sinh, sinh viên sống trọ xa nhà hay các công nhân, những người phải đi làm xa. Do điều kiện thiếu thốn, hoặc đôi khi là khu vực sinh sống không cho phép dùng ấm đun siêu tốc nên nhiều người đã sử dụng một công cụ là sục điện để đun nước.

Chiếc sục này khá rẻ so với một chiếc ấm đun nước. Khi sử dụng, chỉ cần một bình nước, cắm một đầu sục vào, sau đó đầu còn lại cắm vào ổ điện là nước sẽ được làm nóng, đun sôi một cách nhanh chóng. Thế nhưng cũng chính vì phần đầu sục hở ra như vậy nên nó tiềm ẩn nguy cơ giật điện, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng.

Cũng bởi vậy, chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người tỏ ra vô cùng hoảng hốt, sợ hãi và lo lắng: 

- Lỡ chân đá đổ thì thôi toang luôn...

- Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình không dám nói gì, nhưng nếu có thể thì hãy mua ấm về dùng cho an toàn hơn bạn ạ.

- Chẳng may cái cốc nó đổ thì... không dám nghĩ tiếp nữa.

- Mua cái ấm đun siêu tốc về mà dùng, an toàn mà lại bền.

Dù vẫn biết rằng hoàn cảnh bắt buộc mới phải dùng đến công cụ này, thế nhưng nếu có thể, hãy tìm phương án giải quyết khác để tránh những tình huống nguy hiểm bạn nhé!

Nguồn: TikTok @danhan6226

https://ahadep.com/kieu-nau-mi-nguy-hiem-chet-nguoi-tung-rat-quen-thuoc-o-viet-nam-canh-bao-phai-het-suc-can-than-20220102112741303.chn