Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh

Một nhà hàng ở nước ngoài gây bão khi phục vụ các bữa ăn trên độ cao 50m, lửng lơ giữa không trung mà không có bất kì công trình che chắn nào. Dân mạng tràn vào: "Nhà hàng này không dành cho những người yếu tim"

Nhà hàng này có tên là Lounge in the sky, tọa lạc tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Sau một thời gian dài phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mới đây địa điểm này đã bắt đầu đón thực khách trở lại và nhận được sự quan tâm từ những người sành ăn, yêu cảm giác mạnh trên khắp thế giới.

Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Lounge in the sky - nhà hàng có phong cách phục vụ độc đáo bậc nhất trên thế giới. Ảnh: The Global
nhà hàng trên không

Điểm thu hút của nhà hàng này nằm ở việc các thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn thơm ngon trên một chiếc cần cẩu ở độ cao 50m. Khác với những nhà hàng cao cấp được xây dựng ở độ cao tương tự trong các tòa nhà cao tầng, Lounge in the sky có hình dáng một chiếc địa bay và hoàn toàn trơ trọi giữa đất trời, không có bất kì thứ gì che chắn trừ những chiếc dù bên trên. 

Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Hình ảnh nhà hàng khi chưa được nâng lên không trung. Ảnh: The yum list
Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Nhà hàng này không được che chắn bởi bất kì công trình nào ngoại trừ những thiết kế giống chiếc dù ở phía trên đầu thực khách. Ảnh: Lounge in the sky
Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Chiếc view xịn sò của nhà hàng này. Ảnh: The yum 

Các suất ăn tại đây hot đến mức muốn được thưởng thức thì khách hàng phải đặt bàn trước vài tuần, thậm chí là vài tháng tùy vào thời điểm. Để ngồi ăn ở độ cao này, thực khác sẽ được các nhân viên an toàn phục trách thắt dây an toàn, nhân viên phục vụ cũng được mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình làm việc trên nhà hàng này. 

Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Chiếc ghé ngồi tại đây trông giống như các thiết kế được sử dụng trên các tàu lượn siêu tốc. Ảnh: The yum list 
Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Để có thể thưởng thức đồ ăn tại đây, thực khách phải đặt bàn từ rất lâu. Ảnh: The yum list
Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Địa điểm này thật sự là một nơi phù hợp với hội những người yêu thích cảm giác mạnh. Ảnh: Lounge in the sky

Thực đơn ở đây rất đa dạng với nhiều loại thức ăn khác nhau và có giá dao động từ 110-260 đô la Mỹ (2,5 - 6 triệu đồng). Ngoài ra, với thiết kế có phần đặc biệt cùng với những hạn chế về tải trọng nên Lounge in the sky chỉ có thể phục vụ 32 thực khách cùng lúc. Tuy vậy, nhờ vào đặc điểm này lại thu hút sự quan tâm từ những người lắm tiền muốn trải nghiệm cảm giác lạ.

Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Nhà hàng này phục vụ rất nhiều các món ăn khác nhau, đa dạng cho thực khách tự do chọn lựa. Ảnh: The yum list
Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Đồ ăn ở đây được đánh giá là đẹp mắt và có hương vị thơm ngon. Ảnh: The yum list

Dùng bữa ở độ cao 50m, nhà hàng dành cho người thích cảm giác mạnh
Các món ăn trong thực đơn đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau. Ảnh: The yum list

Trên thực tế, mô hình nhà hàng giữa không trung kiểu này được sáng tạo và phát triển bởi hai người đàn ông người Mỹ từ nhiều năm về trước, hiện đang ngày càng mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Hy vọng trong tương lai mô hình này sẽ có mặt ở Việt Nam để hội cuồng ăn, thích trải nghiệm sẽ có cơ hội được thử sức với chỗ ăn cảm giác mạnh này. Bạn nghĩ sao về nhà hàng cao chót vót giữa điểm không này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!

Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại !

Đối với những tín đồ của hội cuồng ăn, xem xong bài viết này chắc hẳn sẽ không kiềm được lòng mình mà muốn ngay lập tức được đặt chân đến nhà hàng này và thưởng thức những món ăn ở đây, nhưng mong muốn này cũng khó lòng thực hiện được bởi mô hình nhà hàng này chưa xuất hiện tại Việt Nam. Thôi thì trong lúc chờ đợi, hãy tự thân vào bếp nấu cho mình một món ăn thật ngon để an ủi dạ dày bé bỏng, với những lưu ý sau đây chắc hẳn bạn sẽ nấu ăn không thua gì đầu bếp. 

- Hãy chăm chỉ học cách kết hợp các loại gia vị từ thực vật để món ăn được đều vị, đậm đà hơn. Không những thế chúng còn giúp bạn tránh được việc nhiễm những chất độc có trong thực phẩm. 

- Kết hợp thực phẩm phải phù hợp và đúng cách nếu không muốn "rước tào tháo" sau khi ăn xong bữa ăn, thậm chí là tổn hại đến sức khỏe của những người thân trong gia đình.