Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh

Không ít lần cách trang điểm không phù hợp khiến Angela Phương Trình trông kém sắc thấy rõ.

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 1

Phong cách trang điểm của Angela Phương Trinh khiến cô bị chê già. 

Angela Phương Trinh nổi tiếng từ nhỏ nên ít người tin rằng cô chỉ sinh năm 1995. Một phần khác là do cách trang điểm, ăn mặc của Angela Phương Trinh có phần già dặn khiến cô khác xa tuổi 25 của mình. Có thể nhìn lại một số phong cách trang điểm sau của "bà mẹ nhí" để thấy đâu mới là kiểu make up được lòng công chúng nhất.

Phá cách với kiểu trang điểm không giống ai

Trong một sự kiện, Angela Phương Trinh nổi bật như công chúa trong bộ váy xòe màu nude cổ chữ V với họa tiết hoa 3D được đính tinh tế. Tuy nhiên kiểu trang điểm mắt xếch của người đẹp không được cộng đồng mạng đánh giá cao. Nhiều người cho rằng nó khiến Angela Phương Trinh trông lờ đờ như thiếu ngủ, nhìn già và có phần đanh đá. Được biết, công đoạn trang điểm cho Angela Phương Trinh mất 2 tiếng 30 phút trong đó phần mắt đã chiếm 1 tiếng. Mặc dù kỳ công và bản thân Angela Phương Trinh cũng hài lòng với cách make up mới này nhưng phía cư dân mạng lại có nhiều ý khiến trái chiều. 

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 2

Nhiều người nhận xét trông Angela Phương Trinh như buồn ngủ. 

Đây không phải lần đầu tiên nhan sắc của Angela Phương Trinh bị kéo thụt vài phần vì kiểu trang điểm không phù hợp. Có lần, nữ diễn viên chọn kiểu make up má hồng say rượu nhưng lại bị chê trông như nhọ nhem. Hay lần khác Angela Phương Trinh dùng màu son tím, tạo kiểu tóc bết khiến mình già đi chục tuổi. Hoặc táo bạo hơn, người đẹp chọn tóc tím, tô son loang lổ, lòng môi màu đỏ và đính đá quanh miệng. 

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 3

Trông gương mặt của Angela Phương Trinh có phần nhọ nhem do trang điểm chưa đúng cách.

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 4

Màu son tím khiến người đẹp sinh năm 1995 già đi chục tuổi. 

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 5

Tạo hình gây sốc của Angela Phương Trinh trong sự kiện. Màu son độc đáo nhưng được cho là không phù hợp.

Phong cách quý cô cổ điển với son đỏ đậm

Angela Phương Trinh thường trang điểm theo phong cách cổ điển với màu son đỏ đậm, nhấn vào mắt với đôi lông mi rậm và cong. Với phong cách trang điểm này, đôi môi là điểm ấn tượng nhất trên toàn bộ khuôn mặt, làm tăng vẻ cổ điển và gợi cảm rất riêng. Không phải cách đánh lòng môi mà là đánh kín toàn bộ. Thêm vào đó là kiểu mắt khói giúp đôi mắt có chiều sâu thu hút. Tiếp nữa là eyeliner đen, sử dụng mascara để làm mi dày và cong hơn. Tuy nhiên kiểu trang điểm này bị nhận xét là khiến Angela Phương Trinh trông già dặn hơn so với tuổi.

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 6

Angela Phương Trinh ưa kiểu trang điểm hoài cổ với son đỏ. 

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 7

Dễ thấy, cô thường xuyên trang điểm theo phong cách cổ điển. 

Trẻ trung đúng tuổi, như nàng thơ với kiểu "sương sương"

Nhiều người nhận xét, Angela Phương Trinh để mặt mộc hay trang điểm nhẹ còn xinh đẹp hơn lúc cầu kì make up nhiều lớp. Hình ảnh ngọt ngào với cách trang điểm nhẹ của Angela Phương Trinh vẫn được lòng công chúng hơn cả. Cô trang điểm "sương sương" chú trọng vào phần nền mịn, căng bóng, tiếp đến là má hồng và chọn màu son tự nhiên. Để tạo điểm nhấn cho gương mặt, Angela Phương Trinh sẽ chú tâm nhiều hơn vào phần mắt với chút mắt khói vừa phải, kẻ mắt và uốn cong lông mi.

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 8

Phong cách được lòng công chúng hơn cả là kiểu trang điểm nhẹ nhàng, "sương sương". 

Kiểu trang điểm bị chê già nua để cố nổi bật của Angela Phương Trinh - 9

Angela Phương Trinh trông phù hợp với tuổi hơn khi trang điểm nhẹ nhàng.