Tiểu thư Hải Phòng học RMIT, thi hoa hậu: Eo thon, chân dài đẹp "nhìn phát mê"

Cô là một trong những thí sinh hoa hậu học ở trường đắt đỏ, học phí lên gần 1 tỷ mỗi năm.

Tiểu thư Hải Phòng học RMIT, thi hoa hậu: Eo thon, chân dài đẹp "nhìn phát mê" - 1

Diệu Linh khoe thân hình bốc lửa trong đồ bơi 2 mảnh.

"Thiên kim tiểu thư" du học 15 tuổi

Nguyễn Thị Diệu Linh đến từ Hải Phòng là một trong những thí sinh hoa hậu gây ấn tượng với người hâm mộ. Danh tiếng học trong trường RMIT của cô cũng gây chú ý không kém so với thành tích học tập khủng của nhiều thí sinh khác. Chính điều này, Diệu Linh được fan sắc đẹp gọi với biệt danh "thiên kim tiểu thư" đi thi hoa hậu.

Diệu Linh đi du học ở Anh khi mới 15 tuổi. Cô theo học chuyên ngành về tài chính và kinh doanh tại trường Mander Portman Woodward London College. 

Xuất thân là nữ sinh chuyên ngành tiếng Pháp, nên Diệu Linh thành thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Diệu Linh đạt IELTS 7.5 và có bằng DELF B1 tiếng Pháp (tương đương bằng chứng nhận sử dụng tiếng Pháp như người bản địa). Ngoài ra, cô nàng có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Trong quá trình du học tại Anh, Diệu Linh là Leader của tổ chức giúp đỡ Việt kiều già neo đơn tại đây và được cấp bằng khen bởi hội người Việt kiều tại Anh.

Diệu Linh chia sẻ, cô cảm thấy may mắn và hy vọng có nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ ở hành trình mới mang tên Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Body chuẩn đồng hồ cát

Diệu Linh sở hữu nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng. Dù chiều cao hạn chế, chỉ 1,68m nhưng Diệu Linh lại có số đo 3 vòng khá chuẩn: 82-62-90cm. Vòng eo thon nhỏ của nữ sinh quê Hải Phòng là điểm cộng lớn giúp cô toả sáng trong phần thi áo tắm đêm bán kết diễn ra trước đó tại Hà Nội. Trong bộ hình áo tắm, Diệu Linh khoe vòng eo nổi cơ săn chắc, gồ ghề nhìn thấy mê.

Tiểu thư Hải Phòng học RMIT, thi hoa hậu: Eo thon, chân dài đẹp "nhìn phát mê" - 2

Cận cảnh vòng eo gây mê hoặc mọi ánh nhìn của Diệu Linh.

Vốn là người có vóc dáng mảnh mai nên Diệu Linh không quá khắt khe trong quá trình tập luyện hay ăn uống để giữ dáng. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động chung cùng top 35 thí sinh, cô phải hoạt động với lịch trình khá nhiều nên lượng calo tiêu hao lớn mà không cần phải tập luyện thêm.

Thuộc tuýp người có cơ thể cân đối nên Diệu Linh chia sẻ thêm việc hạn chế ăn trước mỗi vòng thi, thay vào đó sẽ uống nhiều nước. Bởi khi ghi hình hay chụp ảnh, thường sẽ bị béo lên 5kg nên các thí sinh đều "khâu miệng", mong muốn có được hình ảnh đẹp nhất. Sau đó, Diệu Linh cùng hội bạn thân tại Hoa hậu Việt Nam sẽ "ăn mọi thứ gấp đôi" để bù lại. 

Ngoài lịch trình di chuyển, trước thềm chung kết, Diệu Linh tham gia tập catwalk hay vũ đạo để có phần trình diễn ấn tượng nhất. Tập catwalk không chỉ là kỹ năng trình diễn, nó còn là một bộ môn thể thao đòi hỏi nhiều yếu tố. Từng bước chân uyển chuyển kết hợp cảm nhạc, đôi khi tạo được sự hài hoà với trang phục mặc là cách giúp cơ thể được giải phóng tối đa. 

Khi tập luyện kết hợp với nhịp thở đều đặn giúp vùng bụng thon gọn hơn. Vì thế, nhiều người coi việc thở bằng bụng là cách hoạt động hiệu quả, đánh thức vùng eo được săn chắc.

Ngoài ra, những bài tập bụng nhanh gọn lẹ dễ thực hiện cũng được các thí sinh tranh thủ tập khi rảnh. Plank, gập bụng, đá chéo chân liên sườn... đều giúp vòng eo cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn.

Tiểu thư Hải Phòng học RMIT, thi hoa hậu: Eo thon, chân dài đẹp "nhìn phát mê" - 3

Body hoàn hảo của Diệu Linh.

Tiểu thư Hải Phòng học RMIT, thi hoa hậu: Eo thon, chân dài đẹp "nhìn phát mê" - 4

Nhan sắc xinh tươi của nữ sinh gốc Hải Phòng nền nã trong trang phục áo dài trắng. 

Tiểu thư Hải Phòng học RMIT, thi hoa hậu: Eo thon, chân dài đẹp "nhìn phát mê" - 5

Cận cảnh nhan sắc gây mê của "thiên kim tiểu thư" Diệu Linh.