Con gái 6 tuổi kể tội người giúp việc, phản ứng của mẹ được mọi người tấm tắc khen

Trong lúc người mẹ vắng nhà, cô con gái đã có những xích mích với người giúp việc.

Jin Xing là một người đẹp chuyển giới sinh ra tại Thẩm Dương, Liêu Ninh (Trung Quốc). Cô là một vũ công, người dẫn chương trình nổi tiếng, nhất là khi tham gia dẫn chương trình Venus show.

Cô không có con nhưng nhận nuôi 3 đứa trẻ 2 trai và 1 gái.

con gai 6 tuoi ke toi nguoi giup viec, phan ung cua me duoc moi nguoi tam tac khen - 1

Mới đây, một blogger đã chia sẻ lại câu chuyện dạy con của Jin Xing và gây được phản ứng khá mạnh mẽ từ phía mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ phía Jin Xing, chuyện bắt đầu xảy ra khi con gái cô 6 tuổi. Ngày hôm đó cô có việc phải ra ngoài, con gái 6 tuổi đã ở nhà với người giúp việc Philippines. Khi người giúp việc vào căn phòng của cô bé 6 tuổi thì phát hiện nó rất bừa bộn nên đã nhắc nhở cô bé cần phải dọn dẹp phòng trước khi mẹ trở về.

Thế nhưng cô con gái của Jin Xing đã phản kháng lại người giúp việc và nói: "Trách nhiệm của cô là phải dọn dẹp phòng". Người giúp việc thấy đứa trẻ này thiếu tôn trọng người lớn nhưng không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi phòng và cũng không cho cô bé ăn bữa hôm đó.

Ngay sau khi Jin Xing trở về nhà, cô con gái 6 tuổi đã khóc lóc và chạy đến bên mẹ để kiện người giúp việc. Thế nhưng điều bất ngờ là sau khi Jin Xing biết toàn bộ câu chuyện, thay vì đứng về phía con gái cô đã kiên quyết đưa ra lời xin lỗi cho người hầu Philippines, đồng thời yêu cầu con gái mình phải gửi lời xin lỗi tới họ.

Ban đầu, cô bé 6 tuổi có vẻ không nghe lời nhưng sau đó đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi người giúp việc.

con gai 6 tuoi ke toi nguoi giup viec, phan ung cua me duoc moi nguoi tam tac khen - 3

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, có nhiều luồng ý kiến từ phía cư dân mạng:

- Người giúp việc đã có một sự phản ứng khá tốt, đó là bài học dành cho đứa trẻ.

- Câu nói của đứa bé chứng tỏ Jin Xing đã làm hư con gái mình và cần phải dạy cô bé cách tôn trọng người khác.

- Cô bé nói như thế là sai rồi nhưng may phản ứng của Jin Xing đã đúng trong trường hợp này.

Trên thực tế nhiều bậc cha mẹ đã biến chính mình trở thành "nô lệ" cho con cái, bất kể có vấn đề gì xảy ra với con, dù đúng hay sai đều luôn đứng về phía con và bảo vệ con. Điều đó càng thúc đẩy ý chí kiêu ngạo của đứa trẻ.

Vậy, cha mẹ nên làm gì để nuôi dạy một đứa trẻ biết phản ứng đúng mực trong mọi tình huống?

Để con tự học cách chăm sóc bản thân: Cha mẹ hãy tập buông tay và để con tự chăm sóc bản thân mình, chia sẻ công việc nhà cho bé. Khi bé có những trải nghiệm thực tế, con sẽ hiểu được ngày hôm nay con vất vả như thế nào, mẹ vất vả như thế nào?

Để trẻ học cách chia sẻ: Hãy giúp bé học cách chia sẻ và giúp đỡ người khác để nhận lại sự giúp đỡ trong tương lai

Học cách giao tiếp với mọi người: Giao tiếp khéo léo là cách giúp trẻ thành công trong cuộc sống.

Những sai lầm khi nuôi dạy con ngay cả những cha mẹ nhiều kinh nghiệm vẫn có thể mắc phải
Theo Chi Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)