Vàng da xảy ra ở trẻ sơ sinh là vấn đề không còn xa lạ, thế nhưng không phải bố mẹ, người lớn nào cũng hiểu rõ về nó. Chính vì thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm nên trong nhiều hoàn cảnh, gia đình xem nhẹ bệnh này ở trẻ, khiến bé rơi vào tình trạng sức khoẻ nguy hiểm.
Lý Lan (Trung Quốc) và chồng là bạn học đại học. Không lâu sau khi tốt nghiệp, cô mang thai và kết hôn. Cả hai sau đó đều nhờ ông bà nội chăm sóc trong suốt quá trình mang thai, và sinh con. Tuy nhiên, mẹ chồng Lý Lan lại là người rất tiết kiệm trong việc chi tiêu. Sau mười tháng mang thai, Lý Lan cuối cùng cũng “mẹ tròn con vuông”, hạ sinh một bé trai dễ thương. Nhưng chỉ một ngày sau khi sinh, bác sĩ phát hiện da của em bé chuyển sang màu vàng, nên đã khuyên gia đình cho cháu ở lại bệnh viện để điều trị bằng ánh sáng xanh.
Ảnh minh hoạ
Dẫu vậy, mẹ chồng Lý Lan vẫn từ chối, bà cho rằng 9/10 đứa trẻ sơ sinh đều bị vàng da, nên cứ về nhà cho con bú thêm sữa mẹ, cho con tắm nắng và tắm nước thảo dược thì em bé sẽ khỏe mạnh cả thôi. Bản thân Lý Lan không có kinh nghiệm, nhưng cô cảm thấy lời mẹ chồng nói rất có lý. Hơn nữa, mẹ chồng cô đã nuôi 4 đứa con, mỗi đứa đều rất khỏe mạnh và thông minh. Vì vậy, cô liền nghe theo lời khuyên của mẹ chồng.
Sau khi về nhà một thời gian, da em bé ngày càng vàng. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn quyết tâm, thế là mỗi ngày, bà đều rất vất vả tìm thảo dược nấu nước tắm cho cháu, lại còn đưa cháu ra ngoài tắm nắng. Nhưng Lý Lan cảm thấy bệnh vàng da của con vẫn chưa thuyên giảm đi chút nào, ngược lại chị còn phát hiện con trai ăn ít, chậm lớn và rất hay cáu gắt. Khi con được một tháng tuổi, cô đưa con đến bệnh viện khám định kỳ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng con có chút bất thường nên đề nghị gia đình tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.
Ảnh minh hoạ
Kết quả khám khiến cả nhà suy sụp. Bệnh vàng da của đứa trẻ đã rất nghiêm trọng, thậm chí còn gây tổn thương não. Tức là bilirubin đã xâm nhập vào não. Bác sĩ nói: “Não của bé chắc chắn đã bị tổn thương, giống như bại não. Việc vận động của đứa trẻ có thể bất tiện, và chỉ số IQ của trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng. Việc điều trị cũng rất khó khăn. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để phục hồi chức năng cho đứa trẻ, giúp cháu có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng khả năng cháu hồi phục bình thường là rất thấp.
Chỉ vì bà nội tiếc khoản tiền mà không điều trị vàng da cho cháu, giờ đây gia đình Lý Lan phải chi một khoản tiền lớn cho việc phục hồi chức năng, mặc dù số tiền đó không đảm bảo con sẽ hồi phục. Câu chuyện của gia đình Lý Lan là một bài học lớn về việc chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu đời. Đôi khi, quyết định dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà không có sự tư vấn từ chuyên gia, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Ảnh minh hoạ
Theo các chuyên gia, bác sĩ, có hai loại vàng da thường gặp ở trẻ em: vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý.
Vàng da sinh lý là trạng thái tự nhiên, thường xuất hiện từ 2 đến 3 ngày sau khi sinh và sẽ tự biến mất trong vòng một tuần. Ngược lại, vàng da bệnh lý thường xuất hiện sớm, trong vòng 24 giờ sau sinh, và kéo dài lâu hơn.
Nếu đến khi trẻ được 1 tháng tuổi mà da vẫn còn vàng, hoặc sau khi khỏi lại tái phát, đây là dấu hiệu nghiêm trọng. Vàng da bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của trẻ.
Khi bố mẹ nhận thấy da của bé có màu vàng mà không có dấu hiệu cải thiện, kèm theo việc con uống ít sữa và tinh thần kém, đừng chủ quan. Hãy đưa bé đi khám ngay lập tức. Đừng để tình trạng này dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng như trường hợp của gia đình chị Lý Lan.