Do chưa biến chứng nên bệnh nhân đã nhanh chóng được điều trị ổn định và được chuyển về địa phương tiếp tục cách ly, theo dõi.
Sức Khỏe - Giới Tính 
8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu ở Bắc Giang đều âm tính
8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Moong Thị Biên (18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi khuẩn Bạch hầu.
Nghệ An có món đặc sản "bổ hơn sâm": Đàn ông ăn vào sung mãn, phụ nữ ăn sẽ đẹp da, tăng collagen hiệu quả
Không chỉ ở Việt Nam, lươn còn là thực phẩm được yêu thích ở Nhật, chúng được ví như "sâm động vật", hay được ngợi ca rằng "bổ hơn sâm".
Người đàn ông 59 tuổi bị ung thư lưỡi thừa nhận có 2 thói quen nhiều người Việt mắc phải
Người đàn ông bị ung thư lưỡi thừa nhận thường xuyên hút thuốc. Mỗi ngày ông hút ít nhất 4 bao thuốc lá và kèm theo thói quen uống rượu.
Cô gái 28 tuổi bị nhuyễn xương, không thể ăn nhai bình thường vì 1 kiểu chống nắng ai cũng tưởng tốt
Mong muốn có được làn da trắng sứ, cô gái 28 tuổi đã phải nhận cái kết đắng nghẹn cho thói quen chống nắng của mình.
Bé 10 tuổi ở Thái Bình bị sốc nhiễm khuẩn, nguy kịch sau khi có những triệu chứng này
Bé trai 10 tuổi được chuyển đến viện cấp cứu với biểu hiện lơ mơ, kèm theo đó là trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nặng.
Bệnh bạch hầu có gì khác với bệnh viêm họng, viêm amidan?
Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục.
PGS.TS Trần Đắc Phu: Những trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh bạch hầu vừa qua không nên quá lo lắng
Bệnh bạch hầu là bệnh cấp tính nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Sau nôn, sốt, đi ngoài không dứt, cậu bé 10 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm tính mạng
Bé trai 10 tuổi được chuyển đến viện cấp cứu với biểu hiện lơ mơ, kèm theo đó là trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nặng.
Thông tin mới vụ nữ sinh ở Nghệ An tử vong do mắc bệnh bạch hầu
Sau khi xác định 119 người có tiếp xúc gần với nữ sinh tử vong vì bệnh bạch hầu, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe hàng ngày để khống chế dịch. Hiện tại tình hình dịch tại Nghệ An đang ổn định, không ghi nhận ca nhiễm mới.
Bệnh ho gà xuất hiện trở lại ở Huế sau 10 năm vắng bóng
Trong số 5 ca nghi ngờ đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế có 2 ca mắc bệnh ho gà.
2 trong 3 người một nhà bị đột quỵ, bé 10 tuổi cũng cao huyết áp, nguyên nhân do ăn thịt lợn theo cách này
Thịt lợn ngon và quen thuộc với mọi nhà. Tuy nhiên, ăn nó theo cách này có thể khiến cả nhà bệnh tật như trường hợp dưới đây.
Loại ung thư "hiểm" ở quý ông tăng nhanh: 2 lưu ý quan trọng
Một số chuyên gia dự báo dạng ung thư ít gặp nhưng rất đáng sợ với quý ông - ung thư "cậu nhỏ" - có thể tăng tới 77% vào năm 2050.
Kết quả xét nghiệm 8 F1 tiếp xúc với nữ sinh mắc bạch hầu ở Bắc Giang
Theo kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong số 15 mẫu xét nghiệm bệnh bạch hầu do CDC Bắc Giang gửi giám định có 8 mẫu kết quả âm tính.
Bệnh bạch hầu có lây truyền qua đường tình dục?
Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính có nguy cơ lây truyền nhanh với nhiều biến chứng nguy hiểm ở tim và thần kinh, gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Xử phạt người đăng tin 'dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm bạch hầu ở Bắc Giang'
Theo Công an huyện Hiệp Hòa, thông tin "người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm bạch hầu, do liên quan đến cái chết của nam thanh niên tiếp xúc với cô gái F0 tại quán hát" là sai sự thật.
Đã tiêm vắc xin bạch hầu từ nhỏ, giờ có cần tiêm nhắc lại? Nếu mắc bệnh có bị nhẹ hơn?
Hiện nay, khi bệnh bạch hầu có nguy cơ lây lan, nhiều người băn khoăn không biết liệu có cần tiêm nhắc lại hay không?
Chuyên gia Trần Đắc Phu: Bệnh bạch hầu nguy hiểm nhưng không nên quá lo lắng
“Những trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh vừa qua, chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Họ đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng để diệt ngay vi khuẩn bạch hầu”, PGS.TS Trần Đắc Phu lưu ý.
Tiêm vaccine bạch hầu rồi có nguy cơ mắc bệnh nữa không?
Thời gian gần đây, một số địa phương ở Việt Nam xuất hiện rải rác các ca bệnh bạch hầu khiến nhiều người băn khoăn đã tiêm vaccine bạch hầu rồi có nguy cơ bị bệnh nữa không.
Bệnh bạch hầu lây truyền qua những đường nào, liệu có thể nhiễm qua quan hệ tình dục?
Mới đây, ca bệnh bạch hầu tử vong ở Nghệ An khiến nhiều người lo lắng không biết bệnh bạch hầu có thể lây truyền qua những con đường nào?
Ai có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu?
Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây dịch trên diện rộng, vậy ai có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu?
Hai thiếu niên cứu bạn ngừng tim bằng hồi sức tim phổi
Mỹ - Một học sinh ngưng tim khi đang tập chạy trên máy, song hồi phục nhanh chóng vì được hai người bạn ép tim và hô hấp nhân tạo.
Bệnh bạch hầu nguy hiểm thế nào mà từng được coi là nỗi ám ảnh của thế giới?
Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra và từng có thời điểm là nỗi ám ảnh đối với thế giới bởi những nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.
Thanh niên bị cô ruột đầu độc bằng xyanua xuất viện, bỏ lỡ thi tốt nghiệp THPT
Ngày 8-7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe nam thanh niên N.H.B.T (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị ngộ độc xyanua, đã được phục hồi.
Đã có ca mắc bạch hầu tử vong, những ai được xem là người tiếp xúc gần với người mắc bệnh nguy hiểm này?
Do dễ lây lan và biến chứng, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nên khi phát hiện người mắc bệnh nguy hiểm này, bắt buộc phải khai báo theo quy định của ngành y tế.