3 món ăn nhà làm là "chất xúc tác" gây bệnh ung thư dạ dày, thơm ngon mấy cũng nên hạn chế ăn nhiều

Chúng ta vẫn thường quan niệm rằng những món ăn nhà làm thường luôn ngon, bổ và rẻ bởi có thể nắm bắt được từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến. Tuy nhiên, 3 món ăn nhà làm này lại chính là "chất xúc tác" gây ung thư dạ dày, các gia đình nên ăn càng ít càng tốt.

Ung thư dạ dày là một bệnh lý ác tính của đường tiêu hóa với tỷ lệ mắc khá cao, sự xuất hiện của nó liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống của con người. Để bảo vệ sức khỏe, nhiều người thường giữ thói quen ăn uống điều độ và chỉ tin dùng những món ăn nhà làm bởi chúng vừa ngon, bổ, vừa rẻ.

Điều này là do khi thức ăn được chế biến tại nhà chúng ta sẽ kiểm soát được hầu hết tất cả các khâu, bước, từ việc chọn nguyên liệu, nêm nếm cho đến bước nấu nướng và tiêu thụ. Dù vậy, đôi khi đồ nhà làm lại không phải lúc nào cũng an toàn như thế, đặc biệt là 3 món ăn này, tuy thơm ngon nhưng có nhiều khả năng khiến bạn mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày.

1. Đồ muối chua

Khi nói đến thực phẩm ngâm muối chua, chúng ta có thể nghĩ ngay đến nhiều món ăn khoái khẩu như cà muối, dưa chuột muối, tỏi ngâm, bắp cải muối... Chúng xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống, dễ chế biến, dễ ăn và rất đưa cơm. Chỉ cần một vài nguyên liệu, một dụng cụ để đựng và chút muối là bạn đã có thể tự làm ngay những món muối chua này.

3 món ăn nhà làm chính là chất xúc tác gây bệnh ung thư dạ dày, thơm ngon mấy cũng nên hạn chế ăn nhiều - Ảnh 1.

Nhưng mọi người không biết rằng thực phẩm ngâm muối chua thực sự là tác nhân chính gây ra ung thư dạ dày. Điều này là bởi trong quá trình chế biến, muối được thêm vào thực phẩm sẽ chuyển hóa nó thành nitrit, chất này đi vào cơ thể hình thành nên nitrosamine (một chất gây ung thư mạnh). Nếu ăn đồ muối chua trong thời gian dài, dạ dày bị tổn thương dần dần làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.

2. Đồ nướng

Vào mùa hè, nhiều gia đình thích ăn thịt nướng và uống bia để giải tỏa cơn thèm, tuy nhiên các nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng các món nướng không tốt cho sức khỏe dạ dày.

3 món ăn nhà làm chính là chất xúc tác gây bệnh ung thư dạ dày, thơm ngon mấy cũng nên hạn chế ăn nhiều - Ảnh 2.

Trước hết, món nướng rất dễ bị thêm quá nhiều loại gia vị, tuy có hương vị thơm ngon hơn so với thực phẩm chế biến bằng các phương pháp nấu nướng khác nhưng nó lại dễ gây thêm gánh nặng cho đường ruột và dạ dày.

Bên cạnh đó, các chất gây ung thư như hydrocacbon thơm dị vòng và benzopyrene cũng có thể được tạo ra trong thực phẩm sau khi nướng bằng than hoặc bị nướng cháy.

3. Thực phẩm bị mốc

Những năm gần đây, mức thu nhập của người dân dần được cải thiện, tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi quan niệm cần cù, tiết kiệm nên nhiều người sau khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu ẩm mốc vẫn ngại vứt bỏ mà chỉ cắt đi phần bị hỏng rồi giữ phần còn lại để tiếp tục sử dụng.

3 món ăn nhà làm chính là chất xúc tác gây bệnh ung thư dạ dày, thơm ngon mấy cũng nên hạn chế ăn nhiều - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ai cũng không biết rằng, một khi thực phẩm bị nấm mốc thì toàn bộ thực phẩm đã nhiễm khuẩn, chỉ là nấm mốc chưa bao phủ hết bề mặt thực phẩm mà thôi. Nấm mốc có thể sinh ra chất aflatoxin gây ung thư cực mạnh, chỉ cần ăn vào khoảng 1mg cũng làm tăng nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư khác nhau.

Nếu không chú ý mà thường xuyên ăn phải thực phẩm ẩm mốc thì chức năng của dạ dày sẽ dần bị suy giảm. Tình trạng này kéo dài khiến niêm mạc dạ dày tiếp tục bị kích thích và hình thành nên tế bào ung thư.

Nguồn và ảnh: QQ, Eat This