Bác sĩ cảnh báo 4 điều kiêng kỵ khi ngâm chân gây nguy hiểm tính mạng, thoải mái mấy cũng dừng ngay

Sau ngày dài làm việc mệt mỏi hoặc đi giày cao gót, nhiều người có thói quen ngâm chân để thư giãn. Tuy nhiên, ngâm chân sai cách có thể dẫn tới các bệnh tim mạch, nhồi máu não, hoại tử chân.

Ngâm chân giúp thư giãn, giảm đau, giải cảm, xóa tan mệt mỏi, lưu thông khí huyết, ngủ ngon hơn. Vì vậy mà rất nhiều người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng, các chị em hay đi giày cao gót, người phải đi lại hoặc vận động nhiều thường duy trì thói quen này.

Bác sĩ cảnh báo 4 điều kiêng kỵ khi ngâm chân gây nguy hiểm tính mạng, thoải mái mấy cũng dừng ngay - Ảnh 1.

Nhưng cũng không ít người đang tự hủy hoại sức khỏe của mình vì phạm phải những điều kiêng kỵ khi ngâm chân. Nhẹ thì bị giãn tĩnh mạch, bỏng, nhiễm trùng, đau xương khớp. Nặng thì mắc các bệnh tim mạch, nhồi máu não, thậm chí là hoại tử phải cắt bỏ chân.

Nếu bạn rơi vào một trong những trường hợp sau đây, hãy dừng lại thói quen ngâm chân ngay lập tức!

1. Có 4 nhóm người tuyệt đối không nên ngâm chân

Bốn nhóm người không nên ngâm chân với nước nóng là: người bị tiểu đường, người bị suy giãn tĩnh mạch, người bị tắc nghẽn động mạch hoặc người bị thương ở chân.

Với những người máu lưu thông kém, ngâm chân làm tăng nguy cơ tắc nghẽn hơn. Hay người bị suy giãn tĩnh mạch, việc ngâm chân trong nước nóng sẽ làm tăng lưu lượng máu cục bộ, tăng gánh nặng lên tĩnh mạch khiến bệnh càng trầm trọng.

Bác sĩ cảnh báo 4 điều kiêng kỵ khi ngâm chân gây nguy hiểm tính mạng, thoải mái mấy cũng dừng ngay - Ảnh 2.

Người mắc bệnh tiểu đường có lớp da chân mỏng, dây thần kinh và bàn chân không còn nhạy cảm nhiều với nhiệt độ nên rất dễ bị bỏng da. Hơn nữa, người bị bệnh này chỉ cần có một nốt mụn nước nhỏ mà không xử lý kịp thời thì có thể dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng bàn chân.

Những người trong thời gian bị bong gân, có vết thương hở ở chân cũng không nên ngâm chân.

2. Không ngâm chân quá lâu, ngâm ở nhiệt độ quá cao

Nước nóng giúp kích thích mạch máu ở chân, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau, điều hòa huyết áp, nhưng nếu nước quá nóng sẽ phản tác dụng. Nhiệt độ lý tưởng là từ 38 - 45 độ C. Nếu vượt quá ngưỡng này có thể gây bỏng, giãn tĩnh mạch hoặc làm mất tác dụng của thảo dược.

Thời gian ngâm cũng rất quan trọng. Dù các bạn trẻ có bận rộn đến đâu cũng nên duy trì ngâm chân ít nhất là 15 phút. Cũng đừng vì quá thoải mái hoặc mải mê với các thiết bị điện tử mà để thời gian ngâm chân lâu quá 30 phút. Trừ các trường hợp được chỉ định riêng bởi bác sĩ chuyên môn.

Bác sĩ cảnh báo 4 điều kiêng kỵ khi ngâm chân gây nguy hiểm tính mạng, thoải mái mấy cũng dừng ngay - Ảnh 3.

3. Không ngâm chân trước hoặc sau khi ăn 1 tiếng

Sau khi ăn, máu sẽ được tập trung vào dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn ngâm chân ngay sau khi ăn sẽ dẫn đến tình trạng cung cấp máu cho dạ dày bị thiếu, gây khó tiêu hóa. Bạn chỉ nên ngâm chân sau khi ăn khoảng 1 tiếng trở đi. Ngoài ra, cũng không nên đi ngủ ngay sau khi ngâm chân xong.

4. Không ngâm chân với các bài thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc

Rất nhiều trường hợp tự ý ngâm chân bằng nước nóng hoặc các loại cỏ cây không rõ nguồn gốc, dẫn đến bỏng nặng và hoại tử lan rộng, khó chữa trị. Thậm chí không ít trường hợp bệnh nhân tiểu đường phải cắt cụt chi, đe dọa đến tính mạng do ngâm chân kết hợp bài thuốc lá chữa bệnh truyền miệng.

Bác sĩ cảnh báo 4 điều kiêng kỵ khi ngâm chân gây nguy hiểm tính mạng, thoải mái mấy cũng dừng ngay - Ảnh 4.

Không phải thảo dược nào cũng có thể dùng để ngâm chân!

Nếu muốn giảm đau, thư giãn, làm ấm cơ thể thì bạn hãy ngâm chân với muối và nước ấm, có thể thêm gừng để tăng tác dụng giải cảm, lưu thông khí huyết, giảm mùi hôi, ngủ ngon. Còn nếu muốn thử các bài thuốc thảo dược chuyên dụng, hãy hỏi ý kiến bác sĩ!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Healthline, QQ