Cả gia đình nhiễm COVID-19, tổn thương phổi rất nặng đã hồi phục thần kỳ

Một gia đình 3 người (gồm 1 cặp vợ chồng lớn tuổi và con gái) là F0 đã hồi phục thần kỳ và chuẩn bị được xuất viện.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:25 11/09/2021
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +13.306 585.051 14.710 275
1 TP.HCM +7.539 286.242 11.473 195
2 Bình Dương +3.563 149.859 1.305 55
3 Đồng Nai +823 32.882 330 3
4 Long An +321 27.537 329 0
5 Tây Ninh +248 6.331 108 0
6 Tiền Giang +156 11.430 317 3
7 Kiên Giang +86 2.852 21 1
8 Bình Phước +58 853 6 0
9 Đồng Tháp +58 7.749 178 2
10 Quảng Bình +48 1.093 0 0
11 Quảng Ngãi +45 908 0 0
12 Cần Thơ +37 4.631 82 1
13 Khánh Hòa +34 7.173 89 1
14 Bình Thuận +34 2.788 36 5
15 Đà Nẵng +30 4.780 54 3
16 Hà Nội +29 3.957 52 0
17 Đắk Lắk +26 1.382 7 0
18 Bạc Liêu +26 245 0 0
19 An Giang +19 2.476 8 1
20 Đắk Nông +17 420 0 0
21 Nghệ An +16 1.768 9 4
22 Quảng Nam +16 523 5 0
23 Bình Định +15 849 10 0
24 Phú Yên +13 2.854 32 0
25 Bà Rịa - Vũng Tàu +11 3.807 36 1
26 Thừa Thiên Huế +8 742 11 0
27 Bến Tre +6 1.818 65 0
28 Thanh Hóa +5 375 1 0
29 Lâm Đồng +5 264 0 0
30 Sơn La +3 235 0 0
31 Ninh Thuận +3 745 7 0
32 Vĩnh Long +3 2.117 57 0
33 Gia Lai +2 528 0 0
34 Trà Vinh +2 1.410 14 0
35 Hưng Yên +1 284 1 0
36 Điện Biên 0 61 0 0
37 Phú Thọ 0 22 0 0
38 Hà Giang 0 28 0 0
39 Hải Phòng 0 27 0 0
40 Thái Nguyên 0 15 0 0
41 Nam Định 0 52 1 0
42 Tuyên Quang 0 2 0 0
43 Quảng Ninh 0 8 0 0
44 Yên Bái 0 3 0 0
45 Bắc Kạn 0 5 0 0
46 Lai Châu 0 1 0 0
47 Hải Dương 0 167 1 0
48 Hòa Bình 0 16 0 0
49 Lào Cai 0 102 0 0
50 Quảng Trị 0 138 1 0
51 Bắc Giang 0 5.822 14 0
52 Bắc Ninh 0 1.888 14 0
53 Cà Mau 0 198 2 0
54 Sóc Trăng 0 980 24 0
55 Hà Tĩnh 0 445 4 0
56 Thái Bình 0 76 0 0
57 Ninh Bình 0 79 0 0
58 Vĩnh Phúc 0 233 3 0
59 Kon Tum 0 27 0 0
60 Hậu Giang 0 460 2 0
61 Lạng Sơn 0 212 1 0
62 Hà Nam 0 77 0 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 11/09/2021

Số mũi đã tiêm toàn quốc

27.184.718

Số mũi tiêm hôm qua

1.172.777


Ngày 10/9, BV Bạch Mai cho biết, sau 3 tuần, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc, điều trị một gia đình 3 người (gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi và con gái) đã hồi phục thần kỳ và chuẩn bị được xuất viện.

Niềm vui của cả gia đình khi được chữa khỏi bệnh và chuẩn bị được xuất viện.

Theo ThS.BS Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai: Cả 3 người trong gia đình đều nhập viện vào ngày 19/8 trong tình trạng nhiễm COVID-19, suy hô hấp, phải thở oxy và có tình trạng bị tổn thương phổi. Tất cả bệnh nhân chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 đều trong tình trạng nặng và rất nhiều bệnh nhân đã không thể qua khỏi dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa và áp dụng các biện pháp, kỹ thuật tiên tiến nhất.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã phải cho thở oxy ngay để hỗ trợ. Nhờ sự chăm sóc của các nhân viên y tế tại đây và nỗ lực của chính bệnh nhân, sau 2 tuần được điều trị theo đúng phác đồ, bệnh nhân đã dần dần bỏ được oxy, có đáp ứng rất tốt trong quá trình điều trị, có tiến triển đẩy lui bệnh rất nhanh.

BS Hùng cho biết thêm: Đặc biệt qua khai thác tiền sử của bệnh nhân thì được biết cả gia đình đều đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 trước đó. Đây là trường hợp rất may mắn vì vắc-xin đã kịp thời sản sinh ra kháng thể giúp cho các tổn thương phổi của bệnh nhân hồi phục được nhanh hơn và không làm cho tình trạng của bệnh nhân tăng nặng hơn nữa.

Cả gia đình nhiễm COVID-19, tổn thương phổi rất nặng đã hồi phục thần kỳ - 3

ThS.BS Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ trực tiếp điều trị cho gia đình bệnh nhân.

Bệnh nhân Nguyễn Thiện K. (71 tuổi) chia sẻ: “Khi được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, tôi đang trong tình trạng sốt cao, rất mệt và khó thở, nhìn xung quanh mình toàn những bệnh nhân nặng nên gia đình chúng tôi rất hoang mang, lo lắng. Nhưng sau khi được các bác sĩ hỗ trợ, động viên, hướng dẫn tập thở, sử dụng thuốc và có chế độ điều trị hợp lý thì chúng tôi an tâm hơn rất nhiều.

Đến bây giờ khi được các bác sĩ thông báo sắp được xuất viện, chúng tôi rất vui mừng và mong muốn được trở về nhà. Chúng tôi xin cảm ơn sự tận tình của các y bác sĩ ngày đêm chữa trị cho chúng tôi, nay thấy khỏe hơn nhiều”.

Chị Th. (là con gái bệnh nhân K.) chia sẻ: Lúc đầu tôi rất sốc khi cả gia đình cùng phải nhập viện. Vào đến đây, những hình ảnh xung quanh làm tôi thực sự lo lắng. Nhưng sau một vài ngày được các bác sĩ ở đây kiểm tra liên tục, thường xuyên hỏi han, động viên thì tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Tôi và gia đình rất xúc động khi chứng kiến xuyên suốt ngày đêm các nhân viên y tế rất nhiệt tình chăm sóc, thay từng chiếc tã, đưa từng miếng ăn cho bệnh nhân.