Khi 'thân mật', có 3 bộ phận cơ thể nên tránh hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng

Dù là nụ hôn cũng cần phải đặt ở đúng vị trí, nếu không đối phương có thể gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng.

Trong một mối quan hệ thân mật, nụ hôn có thể nói là cách trực tiếp nhất để thể hiện tình cảm. Đặc biệt, ở giai đoạn yêu nhau say đắm, những nụ hôn càng thắm thiết, nóng bỏng và mãnh liệt. Thế nhưng, dù tình cảm mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì yếu tố an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Khi thân mật, có 3 bộ phận cơ thể nên tránh hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng - Ảnh 1.

Thế mới nói, dù là nụ hôn cũng cần phải đặt ở đúng vị trí. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi thân mật, có 3 vùng trên cơ thể tốt nhất đừng nên hôn nếu không muốn đối phương gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng.

3 bộ phận "cấm hôn" trên cơ thể

1. Cổ

Nhiều cặp đôi thích đặt nụ hôn trên cổ nhau. Đây không chỉ để thể hiện sự thân mật mà còn như là một kiểu "đánh dấu chủ quyền" với vết bầm đỏ để lại (thường do nụ hôn mạnh - hickey - để lại). Thế nhưng, không nhiều người biết rằng, hôn vùng cổ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cách đây vài năm, truyền thông các nước liên tục đưa tin về trường hợp Gonzalez, một chàng trai 17 tuổi ở Mexico, đột nhiên lên cơn co giật dữ dội khi ăn cùng với gia đình. Dù anh được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ vẫn không thể cứu sống. Khi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết, bác sĩ cho biết là do dấu vết hickey trên cổ mà bạn gái của bệnh nhân để lại. Bác sĩ đoán rằng, có lẽ bạn gái của Gonzalez đã hôn mạnh vào cổ bạn trai mình, khiến các cục máu đông hình thành trên cổ sau đó lên não, gây ra đột quỵ.

Khi thân mật, có 3 bộ phận cơ thể nên tránh hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng - Ảnh 2.

Thực tế, có một xoang động mạch cảnh ở cổ, gần cổ họng, nơi gặp nhau của các động mạch và tĩnh mạch. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa New Zealand, nụ hôn hickey đặt ở vị trí này có thể khiến máu ở đây đông lại và bám vào thành mạch máu. Trong một số trường hợp hiếm gặp, việc tạo thêm áp lực lên động mạch cảnh sẽ làm tăng nguy cơ đông máu có thể dẫn đến đột quỵ, đe dọa đến tính mạng.

Xoang cảnh có chức năng chính của nó là điều hòa huyết áp và nhịp tim, rất nhạy cảm với áp lực. Ngay cả một kích thích áp lực nhỏ từ bên ngoài cũng sẽ khiến nhịp tim chậm lại và huyết áp giảm xuống. Nếu dùng lực quá mạnh và áp suất vượt quá 10 giây có thể xảy ra tình trạng mất ý thức, ngừng tim. Vì vậy khi hôn hãy nhớ tránh vùng này.

2. Tai

Ngoài cổ, tai cũng là nơi cần được đặc biệt chú ý. Các cặp đôi cũng tránh hôn quá mạnh vào tai. Hôn mạnh ở tai ngoài dễ dẫn đến mất cân bằng áp lực hai bên màng nhĩ, dẫn đến triệu chứng sưng tai. Một số trường hợp nặng thậm chí có thể bị thủng màng nhĩ trực tiếp.

Khi màng nhĩ bị thủng sẽ gây ra triệu chứng ù tai, đau tai, nặng hơn thì đe dọa trực tiếp đến thính giác sau này. Nếu bạn bị ù tai, đau tai hoặc chảy máu khi được hôn vào tai, hãy nhanh chóng đi khám.

3. Rốn

Mặc dù không phải tất cả các cặp đôi đều có sở thích hôn vào bộ phận này nhưng ai cũng nên biết rằng, đó không phải là nơi an toàn để hôn. Bộ phận này nằm sát với các cơ quan nội tạng, nếu liên tục chịu tác động của ngoại lực sẽ kích thích chức năng tiêu hóa và dẫn đến đau bụng, tiêu chảy. Hơn nữa, cấu trúc ở đây dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn nên người hôn dễ bị lây lan, không tốt cho sức khỏe.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng khi hôn: Không hôn người mắc bệnh răng miệng hoặc khi đang bị bệnh răng miệng

Nếu bạn bị loét miệng hoặc hôi miệng, tốt nhất bạn không nên hôn ai. Điều này dễ làm lây lan các loại virus cho nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 3,7 tỷ người dưới 50 tuổi có HSV-1 (herpes miệng). Chủng mụn rộp này gây ra vết loét và ảnh hưởng đến 67% dân số thế giới. Ngoài ra, bệnh herpes này cũng rất dễ lây truyền dù không tiếp xúc bằng miệng và có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp giữa da với da.

Khi thân mật, có 3 bộ phận cơ thể nên tránh hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng - Ảnh 3.

Những người hôn nhau thường xuyên có thể nhận được 5 lợi ích

Mặc dù có một số cấm kỵ nhưng thực sự nụ hôn có rất nhiều lợi ích khi thực hiện đúng cách, bao gồm:

- Cải thiện khả năng miễn dịch: Nước bọt của mỗi người được cấu tạo từ các hệ vi khuẩn khác nhau. Trong quá trình hôn, các hệ vi khuẩn trong nước bọt khác nhau sẽ hòa trộn với nhau. Điều này sẽ kích thích hệ thống miễn dịch của con người sản sinh ra kháng thể, ở một mức độ nào đó có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch.

- Đốt cháy calo: Khi hôn nhau, cơ thể sẽ tiết ra một lượng lớn hormone đưa lại trạng thái hưng phấn cao độ. Đồng thời cơ thể sẽ bước vào trạng thái trao đổi chất nhanh chóng, liên tục đốt cháy năng lượng. Từ đó cơ thể sẽ tiêu hao một lượng calo nhất định và giảm cân.

- Giải tỏa căng thẳng: Khi hôn, cơ thể sẽ tiết ra dopamine và endorphin để nhanh chóng hâm nóng mối quan hệ, đem lại hưng phấn. Trong lúc thân mật, bạn có thể tạm thời gác lại lo lắng, căng thẳng và giải tỏa những phiền muộn.

- Duy trì sức khỏe răng miệng: Quá trình trao đổi nước bọt xảy ra khi hôn, nước bọt có thể giúp phá vỡ các mảng bám ở niêm mạc miệng và giữa các răng, từ đó bảo vệ răng khỏi sâu răng.

- Tốt cho tim và phổi: Khi hai người hôn nhau say đắm, nhịp tim của họ sẽ tăng nhanh. Nếu nhịp tim tăng nhanh thì huyết áp cũng sẽ tăng lên. Điều này tốt cho việc nâng cao năng lực của tim và phổi, rất có lợi cho sức khỏe.