Sống an toàn giữa mùa dịch với các loại thuốc giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và bất cứ ai cũng có thể trở thành F0. Vì thế, chuẩn bị sẵn một số loại thuốc không kê đơn cần thiết, hữu ích sẽ giúp mọi người tránh được sự bối rối khi “dịch vào đến tận cửa”.
Chia sẻ

Luôn trong tư thế sẵn sàng “sống chung” với dịch

Khi số ca nhiễm Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại càng khiến chị Bùi Thủy (Hà Nội) thấp thỏm không yên khi trong nhà có 2 con đang học tiểu học, mẹ chồng tuổi đã cao lại mắc một số bệnh nền. Để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh, chị đã chuẩn bị sẵn một số loại thuốc không kê đơn dùng để giảm các triệu chứng của Covid-19 như thuốc ho, hạ sốt, vitamin, chống dị ứng…

Chị Nam Anh (Bình Dương) chia sẻ rằng gia đình chị cũng từng người thân bị F0. Lúc đó chưa có sự chuẩn bị gì nên cả nhà vội vàng  đi tìm hiểu các loại thuốc điều trị, có lần còn đặt mua nhầm thuốc trị Covid-19 có kháng sinh, kháng viêm, may mắn trước khi dùng đã gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn nên không dùng sai thuốc. Từ bài học của mình, chị Nam Anh cho rằng mọi người nên chuẩn bị sẵn thuốc tại nhà đề dùng khi cần.

Những loại thuốc “cần là có” trong mùa dịch

Theo tư vấn của bác sĩ Dương Minh Ngọc – Khoa Hô Hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ môn Nội, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh, hiện nay, hầu hết các đối tượng là người lớn và trẻ từ 12-18 tuổi đều đã được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ 3 mũi theo quy định của Bộ y tế, do đó nếu có mắc Covid-19 thì các triệu chứng cũng ở mức độ nhẹ và giống như biểu hiện của cảm lạnh hoặc cúm như: sốt hoặc ớn lạnh, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu, viêm họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, tiêu chảy… Do đó, chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc gia đình một số loại thuốc không kê đơn sẽ giúp kiểm soát các triệu chứng này hiệu quả, an toàn.

Sống an toàn giữa mùa dịch với các loại thuốc giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng - 1

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu… cũng khiến con người dễ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe

- Thuốc giảm đau, hạ sốt: Nên chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, hạ sốt cho người lớn và trẻ em. Thành phần giảm đau, hạ sốt an toàn được khuyên dùng là paracetamol. Hiện nay thuốc được bào chế thành nhiều dạng với liều lượng phù hợp cho nhiều lứa tuổi như dạng viên uống, bột sủi, thuốc đặt hậu môn cho trẻ em… Sốt là phản ứng thông thường của cơ thể khi có tình trạng viêm nhiễm nên nếu sốt dưới 38 độ thì chưa cần thiết phải dùng thuốc hạ sốt. Khi sốt từ 38,5 độ trở lên thì dùng thuốc hạ sốt với liều dùng 10-15 mg paracetamol/kg/lần và lặp lại mỗi 4-6 tiếng.

- Siro ho, thuốc long đờm hoặc các viên ngậm ho: Ho là biểu hiện thường gặp của người nhiễm Covid-19, có thể kiểm soát những cơn ho, đau họng bằng việc sử dụng các loại siro ho, thuốc long đờm được bào chế từ thảo dược hoặc các viên kẹo ngậm ho. Bên cạnh đó, có thể sử dụng thêm trà thảo mộc, trà gừng mật ong, trà gừng với chanh… để giảm ho và rát họng. Chuẩn bị thêm nước muối và súc họng 2-3 lần/ngày cũng giảm cảm giác ngứa rát, đau họng.

- Thuốc xịt mũi, nước muối sinh lý: Chuẩn bị các loại thuốc xịt mũi cho người lớn và trẻ em, cùng dung dịch nước muối sinh lý để vệ sinh mũi thường xuyên, giảm triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi.

- Một số vitamin, khoáng chất: Bổ sung vitamin C, vitamin tổng hợp, kẽm, sắt... nhất là đối với trẻ em sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc hơn.

- Các thuốc trị bệnh mạn tính: Nếu gia đình có người đang điều trị các bệnh mạn tính như huyết áp, mỡ máu cao, hen suyễn, xương khớp… thì cũng cần chuẩn bị sẵn các loại thuốc theo đơn của bác sĩ để sử dụng trong thời gian ít nhất 14 ngày.

- Thuốc trị tiêu chảy; thuốc bù nước và điện giải oresol: Người nhiễm Covid-19 đôi khi sẽ xuất hiện triệu chứng tiêu chảy… do đó cần chuẩn bị sẵn một số loại thuốc trị tiêu chảy thường dùng. Bên cạnh đó, cũng cần có sẵn thuốc bù nước, bù điện giải do cơ thể bị mất nước do sốt cao, tiêu chảy… Có thể pha uống thay nước lọc hằng ngày.

Sống an toàn giữa mùa dịch với các loại thuốc giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng - 2

Telfor 180 giúp giảm nhanh triệu chứng viêm mũi dị ứng

- Thuốc chống dị ứng – “người bạn” không thể thiếu trong mùa dịch: Fexofenadine cũng là một thành phần có trong toa thuốc điều trị Covid-19 nếu bệnh nhân có nhiều triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi... nên chuẩn bị sẵn thuốc có thành phần fexofenadine trong tủ thuốc gia đình cũng là cách chúng ta chủ động chung sống an toàn với Covid-19.

Hiện tại, ngoài dịch Covid-19 đang là mối đe dọa lớn cho sức khỏe thì vấn đề về thay đổi thời tiết, ô nhiễm môi trường, … cũng khiến con người phải đương đầu với nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vì thế, bổ sung vào tủ thuốc gia đình thuốc chống dị ứng có thành phần kháng histamine như fexofenadine chính là “trợ thủ đắc lực” giúp mọi người dễ dàng vượt qua các triệu chứng ho, ngứa cổ , nghẹt mũi, chảy nước mũi, mề đay, mẩn ngứa… do dị ứng (thời tiết, khói bụi, hoặc phấn hoa, …).

Có thể lựa chọn Telfor - sản phẩm chống dị ứng của Dược Hậu Giang được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn Japan-GMP. Telfor có thành phần fexofenadine thuộc nhóm kháng histamine thế hệ thứ 2, phù hợp và an toàn cho cả người lớn và trẻ em vì có ít tác dụng phụ và dùng liều thấp hơn so với các thuốc thế hệ đầu tiên, không gây buồn ngủ nên vẫn giữ được sự tập trung trong suốt ngày dài.

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi sử dụng các loại thuốc không kê đơn này là thuốc không có tác dụng điều trị diệt trừ virus nhưng có thể giúp làm giảm các triệu chứng một cách hiệu quả và an toàn. Do đó, chỉ sử dụng khi cần thiết và đúng liều lượng, không được lạm dụng quá mức sẽ gây phản ứng ngược. Đặc biệt, không tự ý dùng các loại thuốc kháng viêm, kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc đặc trị Covid-19… nếu chưa có sự hướng dẫn hay chỉ định của bác sĩ.

Sống an toàn giữa mùa dịch với các loại thuốc giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng - 3