Ngoài bôi kem, các nàng còn có nhiều cách khác chống nắng cho da từ nguyên liệu thiên nhiên

Chị em luôn được khuyến cáo phải thường xuyên sử dụng kem chống nắng, nhất là trong mùa hè. Nhưng với một số cô gái bị dị ứng kem chống nắng hoặc muốn tìm giải pháp bảo vệ làn da một cách lành tính, chống nắng cho da từ nguyên liệu thiên nhiên là lựa chọn vô cùng hợp lý.

Ngày nay, việc chăm sóc và bảo vệ làn da bằng phương pháp tự nhiên luôn được các chị em rất ưa chuộng. Bên cạnh việc dưỡng da, đắp mặt nạ, các nàng còn có thể chống nắng từ nguyên liệu thiên nhiên nữa đấy nhé! Các quý cô có thể tham khảo những cách chống nắng đơn giản, an toàn dưới đây để bảo vệ làn da trong mùa hè này:

1. Chống nắng cho da bằng nha đam

Nha đam đã là nguyên liệu làm đẹp quá quen thuộc đối với các quý cô. Trong nha đam có nhiều dưỡng chất như vitamin C,A,E... giúp làm sáng da, mờ vết thâm nám, giảm bớt mụn... Ngoài ra, chất gel của nha đam còn có tác dụng dưỡng ẩm và chống nắng cho làn da. Các nàng chỉ việc bôi trực tiếp gel nha đam lên da trước khi ra ngoài đường khoảng 30 phút là có thể hạn chế được sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời. 

ngoai boi kem, cac nang con co nhieu cach khac chong nang cho da tu nguyen lieu thien nhien - 1

Các nàng nên bôi trực tiếp gel nha đam lên da trước khi ra ngoài đường khoảng 30 phút để chống nắng đạt hiệu quả.

2. Chống nắng cho da bằng dầu dừa

Thông thường, phái đẹp rất hay dưỡng tóc, dưỡng da, mi.... bằng dầu dừa. Nhưng có lẽ không phải chị em nào cũng biết đến tác dụng chống nắng của dầu dừa. Khi chống nắng bằng loại dầu này, các nàng sẽ có một làn da bóng mịn và khỏe mạnh. Trong dầu dừa có chứa axit béo tự nhiên nên nó sẽ cấp nước và dưỡng ẩm cho da của các quý cô. Vì thế, các cô gái hãy bôi một lượng dầu dừa trước khi ra nắng ít nhất một tiếng để đạt hiệu quả. Tuy nhiên, chị em có làn da dầu không nên sử dụng phương pháp này.

ngoai boi kem, cac nang con co nhieu cach khac chong nang cho da tu nguyen lieu thien nhien - 3

Dầu dừa vừa có tác dụng chống nắng lại giúp làn da của các chị em thêm mềm mại.

3. Chống nắng cho da bằng chè xanh

Đối với những nàng có một làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, hay nổi mụn, cách chống nắng cho da bằng chè xanh là một sự lựa chọn hợp lý. Chị em có thể thực hiện theo những bước hết sức đơn giản như sau:

- Rửa sạch một nắm lá chè xanh rồi cho vào nước đun xâm xấp nước.

- Đun chè xanh được khoảng 10 phút rồi chắt ra, để nguội, cho vào bình đựng kín.

- Cho bình nước chè xanh vào tủ lạnh bảo quản, có thể dùng trong 2-3 ngày. 

- Thoa nước chè xanh lên da trước khi ra ngoài nắng.

ngoai boi kem, cac nang con co nhieu cach khac chong nang cho da tu nguyen lieu thien nhien - 4

Đối với những nàng có một làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, hay nổi mụn, cách chống nắng cho da bằng chè xanh là một sự lựa chọn hợp lý.

4. Chống nắng cho da bằng sáp ong

Trong việc sản xuất mỹ phẩm, sáp ong là một nguyên liệu tương đối phổ biến. Sáp ong có rất nhiều công dụng tốt đối với làn da như: dưỡng ẩm, chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn.... Ngoài ra, nó cũng giúp bảo vệ làn da của các cô gái khỏi tác hại từ ánh mặt trời. Làm kem chống nắng từ sáp ong cũng không hề phức tạp. Chị em thực hiện theo từng bước như sau:

- Nấu chảy sáp ong với một chút dầu oliu.

- Để hỗn hợp trong hũ kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

- Bôi vào da trước khi ra ngoài nắng khoảng 30 phút. 

ngoai boi kem, cac nang con co nhieu cach khac chong nang cho da tu nguyen lieu thien nhien - 5

Để tạo ra hỗn hợp giúp chống nắng cho làn da, chị em cần sáp ong và một chút dầu oliu.

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay
Theo Bạc Hà (Phụ Nữ Việt Nam)