Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh

Chỉ một chút biến tấu từ lát bánh mì còn thừa và chuối, không ngờ món ăn mới lại khiến cả nhà mê mẩn.

Nguyên liệu:

- 2 quả chuối, 50ml sữa tươi, 1 quả trứng, 4 lát bánh mì 

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 1

Cách làm:

Đập trứng ra bát, đổ nước vào, khuấy cho trứng tan, quyện đều vào sữa.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 3

Cắt bỏ viền bên ngoài của các lát bánh mì.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 4

Dùng cán bột cán dẹt các lát bánh mì.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 5

Chuối bóc vỏ, cắt đôi, đặt lên các lát bánh mì rồi cuộn lại.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 6

Lăn các cuộn bánh mì chuối vào bát trứng sữa, cố gắng phủ chất lỏng trứng càng nhiều càng tốt. Làm tương tự đến hết.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 7

Đun nóng chảo với chút dầu ăn, cho các cuộn bánh mì chuối vào chiên. Lưu ý, lửa để vừa và nhỏ để bánh mì không bị cháy. Thỉnh thoảng lật để bánh mì sém vàng đều.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 8

Khi bánh đã sém vàng đều các mặt thì gắp ra đĩa, cắt thành các miếng vừa ăn.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 9

Bánh có vị ngọt thơm của chuối, hơi giòn nhẹ của vỏ bánh mì bên ngoài. Đây sẽ là món ăn sáng vừa ngon lại bổ dưỡng, chế biến cũng rất đơn giản tiện lợi.

Khi ăn bạn có thể rắc thêm chút bột quế hoặc các loại mứt hoa quả đều rất thích hợp.

Thừa vài lát bánh mì và chuối, vợ đảm làm được món ăn sáng tuyệt đỉnh - 10

Chúc các bạn thành công!

7 món ăn sáng vừa ngon lại nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, cả nhà rất thích
Theo Lam Anh (Dịch từ Sohu) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)