Ảnh hậu Hong Kong sinh con mặt mũi bầm tím, 7 năm sau mới nói rõ nguyên nhân

Dương Thiên Hoa sinh con lần đầu năm 38 tuổi và sau đó, dù rất muốn mang thai thêm nhưng cô không thể.

Dương Thiên Hoa (sinh năm 1974) là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên truyền hình-diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hồng Kông. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt bộ phim đình đám của TVB và danh hiệu cao quý Ảnh hậu Kim Tượng. 

Năm 2010, Dương Thiên Hoa về chung một nhà với ông xã kém 5 tuổi - Đinh Tử Cao. 2 năm sau, cô hạ sinh con trai ở tuổi 38 và đây cũng là đứa con duy nhất của hai vợ chồng cô. Ảnh hậu đài TVB thực chất rất muốn sinh thêm con nhưng sức khỏe của cô không cho phép.

anh hau hong kong sinh con mat mui bam tim, 7 nam sau moi noi ro nguyen nhan - 1

Ảnh hậu Dương Thiên Hoa hạnh phúc bên chồng con ở tuổi 45.

Mới đây khi tham gia một chương trình thực tế cùng nhiều "bà mẹ bỉm sữa" nổi tiếng khác, Dương Thiên Hoa mới tiết hành trình mang thai và sinh con đầy vất vả của mình. 

"Quá trình mang thai của tôi không tốt lắm. Tôi đã bị u xơ tử cung từ trước đó nên khi phát hiện có bầu, hai vợ chồng rất lo lắng. Tôi sợ là những khối u xơ sẽ lớn lên cùng với em bé", Dương Thiên Hoa chia sẻ. 

Ông xã Ảnh hậu thời điểm đó cũng cực kỳ lo cho sức khỏe của vợ. Thậm chí, vợ chồng cô đã có ý định đình chỉ thai. Tuy nhiên sau đó, nữ diễn viên vẫn quyết định giữ lại em bé và nhập viện khám, theo dõi liên tục trong thai kỳ. 

anh hau hong kong sinh con mat mui bam tim, 7 nam sau moi noi ro nguyen nhan - 3

Dương Thiên Hoa gặp nhiều khó khăn khi mang bầu vì bị u xơ tử cung.

Cuối cùng, Dương Thiên Hoa phải sinh mổ sớm trước ngày dự sinh. Và khi chào đời, con trai cô còn bị bầm tím mặt mũi. Giải thích lý do, Dương Thiên Hoa kể lại: "Mọi người có biết ngày đó nguy hiểm thế nào không? Khi mở bụng ra, rất nhiều khối u xơ lớn che lấp cả đứa trẻ. Các bác sĩ phải vạch mãi mới tìm được đầu của em bé nên khi ra ngoài, mặt bị bầm hết".

May mắn thay là hai mẹ con Dương Thiên Hoa đều khỏe mạnh sau ca sinh. 1 năm sau khi sinh, Dương Thiên Hoa còn phải nhập viện đã phẫu thuật loại bỏ khối u buồng trứng lành tính. Đến nay sức khỏe của cô đã ổn định. Tuy nhiên, bà mẹ một con không dám tiếp tục mang thai và khá buồn vì điều này. 

"Tôi rất ghen tị với những người có thể sinh nhiều con. Nếu có hai đứa thì các con sẽ chơi với nhau vui vẻ và tốt đẹp biết bao", cô tâm sự. 

anh hau hong kong sinh con mat mui bam tim, 7 nam sau moi noi ro nguyen nhan - 4

Dương Thiên Hoa không dám mang thai thêm vì lo sợ vấn đề sức khỏe.

Bị u xơ tử cung khi mang thai có nguy hiểm không?

U xơ tử cung là sự tăng trưởng bất thường của các tế bào cơ và mô xơ, từ đó tạo thành khối u trong tử cung. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, 70 – 80% phụ nữ sẽ bị u xơ hóa ở tuổi 50 và 20 – 50% phụ nữ trong độ tuổi sinh nở mắc phải tình trạng trên. 

Hầu hết phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng của u xơ tử cung trong thai kỳ. Tuy nhiên, một đánh giá năm 2010 cho thấy từ 10 – 30% phụ nữ bị u xơ tử cung phát triển các biến chứng trong thời gian mang thai. Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra lưu ý biến chứng thường gặp nhất của u xơ tử cung là đau nhức. Ngoài ra, u xơ có kích thước lớn hơn 5cm cũng dễ dàng bắt gặp trong 2 tam cá nguyệt cuối cùng của thai kỳ.
Ảnh hưởng của u xơ tử cung cũng làm tăng nguy cơ biến chứng khác trong thai kỳ và sinh nở, như: 

- Giới hạn tăng trưởng của thai nhi: Khối u xơ tử cung kích thước lớn có thể ngăn ngừa thai nhi phát triển hoàn toàn do diện tích trong tử cung bị hạn hẹp dần

- Nhau bong non: Điều này xảy ra khi nhau thai tách ra khỏi thành tử cung vì nó bị tắc bởi u xơ, khiến lượng oxy và chất dinh dưỡng quan trọng được truyền đến tử cung bị giảm xuống

- Sinh non: Đau do ảnh hưởng của u xơ tử cung gây ra có thể dẫn đến hiện tượng co thắt tử cung dẫn đến việc sinh non

- Mổ lấy thai: Ước tính những phụ nữ bị u xơ tử cung có khả năng sinh mổ cao hơn gấp 6 lần so với phụ nữ không có khối u xơ phát triển bên trong

- Ngôi thai ngược: Hình dạng bất thường của dạ con có thể khiến em bé không có khả năng chào đời qua ngả âm đạo

- Sảy thai: Các bác sĩ cũng đưa ra lưu ý rằng do ảnh hưởng của u xơ tử cung mà mẹ bầu có khả năng bị sảy thai cao gấp 6 lần so với người bình thường.

7 năm vẫn giấu nhẹm mặt con, Công Vinh giờ mới kể: Tiên sinh Bánh Gạo khó khăn lắm!
Theo Ngọc Linh (T/h) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)