Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch

Ngoài đời, nam diễn viên thủ vai “Chiến chó” có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người vợ là diễn viên Nguyệt Hằng và 4 người con.

"Hương Vị Tình Thân" là bộ phim phát sóng giờ vàng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Với cốt truyện hay, hội tụ dàn diễn viên đình đám cùng những diễn biến hấp dẫn, bộ phim đã trở thành món ăn tinh thần được khán giả đón chờ mỗi tối. 

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, tuyến nhân phụ của phim cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ những nút thắt trong phim. Một trong số đó là nhân vật Chiến "chó” do diễn viên Anh Tuấn thủ vai. 

Khác với trong phim, ngoài đời diễn viên Anh Tuấn có một gia đình hạnh phúc cùng vợ là diễn viên Nguyệt Hằng và 4 người con. Đặc biệt, nam diễn viên còn lên chức bố ở độ tuổi U50 khiến không ít người tò mò về cuộc sống đời thường của anh. Chiến "chó" ngoài đời là người như thế nào, việc chăm sóc, nuôi dạy con của vợ chồng nam diễn viên ra sao? Tất cả những thắc mắc đó đã ít nhiều được bà xã của Anh Tuấn chia sẻ trong cuộc trò chuyện mới đây cùng chúng tôi. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 1

Vai diễn "Chiến chó" của diễn viên Anh Tuấn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 3

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 4

Ngoài đời Chiến "chó" có cuộc sống hạnh phúc cùng bà xã là diễn viên Nguyệt Hằng và các con. Anh cũng đã lên chức bố vợ cách đây 2 năm. 

Cứ có con là thuê giúp việc

- Xin chào chị Nguyệt Hằng, diễn viên Anh Tuấn - ông xã chị hiện đang được khán giả rất quan tâm trong bộ phim “Hương Vị Tình Thân”. Bản thân chị, chị có theo dõi không và ấn tượng với cảnh phim nào của anh?

Đương nhiên rồi, buổi tối đến giờ phim là hai vợ chồng lại cùng thưởng thức. Không phải vì phim có ông xã tham gia nên mình mới xem, mà xem để còn rút kinh nghiệm làm nghề và hiểu khán giả hơn.

Anh Tuấn ngoại hình đặc biệt nên từ xưa đến nay nên toàn đảm nhận những vai cá biệt. Chính vì thế cho dù vai ngắn hay dài mình cũng theo dõi. Không phải khoe chồng, nhưng thực sự anh ấy luôn tìm nhiều cách diễn trong mỗi vai để có điểm nhấn và khác biệt. Toàn một phong cách đầu gấu, ngổ ngáo hay bất trị… nhưng ngắn đến mấy anh ấy cũng có cảnh diễn gây ấn tượng. 

Trong “Hương Vị Tình Thân”, mình thích đoạn anh ấy tâm sự với ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam thủ vai) về bố. Anh ấy đã cười trong nước mắt. Vì lẽ ra với hoàn cảnh của Chiến “chó”, đáng lẽ sẽ rất hận bố, nhưng trái lại, anh ta vẫn một mực yêu thương, chăm sóc, lo toan khi bố ốm. Tình phụ tử mà, ai cũng thế thôi, nhưng cái cách thể hiện của Chiến “chó” lại khác mọi người. Ngoài mặt có vẻ bất cần, ác khẩu nhưng trong tâm thì đau đáu làm sao để lo được cho bố.  

- Chị có thể tiết lộ cát-xê của anh Tuấn với vai diễn Chiến “chó” không?

Vợ chồng mình làm nghề đến bây giờ là vì đam mê và yêu nghề, nên bạn có hỏi cát-xê thì sẽ ít người chia sẻ thật lắm, nhất là với lứa của bọn mình. Khi mình thành danh thì cái mình kiếm sống ở chỗ khác, chứ không phải đi làm phim để làm giàu.

- Được biết, anh chị lên chức bố mẹ lần gần nhất là khi đã ngoài 50, thời điểm phát hiện mình mang thai con gái út, cảm xúc của anh chị ra sao?

Thời điểm có bầu bé Bún mình không hề biết gì. Lúc đó chú ruột của mình mất mà mình vẫn tới lo đám tang chú cùng gia đình, không biết để mà kiêng khem. 

Thực sự lúc sinh cậu thứ 3 là mình đã 39 tuổi rồi, cũng không nghĩ là mình dám đẻ nữa vì căng thẳng lắm. Một phần lo cho sức khỏe của bản thân, nhưng lo nhất là tuổi đã nhiều, mình sợ cơ thể không đủ khỏe mạnh để hấp thụ dinh dưỡng nuôi em bé. Thế nên lúc “vỡ kế hoạch”, mình và ông xã đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng nghĩ thông và đến giờ thì thấy đó thực sự là một quyết định dũng cảm, đúng đắn. May mắn là bé Bún chào đời khỏe mạnh, tinh nghịch nhất nhà.

- Ở tuổi U50 mà vẫn chăm con mọn, anh chị có gặp nhiều khó khăn không?

Thú thực mỗi khi có em bé là nhà mình lại phải thuê người giúp việc, ông bà 2 bên cũng đã cao tuổi nên không hỗ trợ được nhiều. Vợ chồng mình thì rất bận công việc, không thể yên tâm ngồi nhà chăm con được. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 5

Ở tuổi U50, diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng bất ngờ có thêm con gái út. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 6

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 7

Làm mẹ ở tuổi U50 nhưng Nguyệt Hằng không thấy vất vả. 

Các con không thích, không theo đuổi nghề diễn như bố mẹ

- Là người mẹ, người vợ trong gia đình đông con, việc chăm sóc gia đình, con cái có khiến chị vất vả?

Nghe đông con có vẻ vất vả nhưng với mình thì không sợ điều đó. Vì mình là người năng động, luôn muốn hoạt động nên không ngại việc. Từ dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc, chơi với con… mình đều sắp xếp ổn thỏa. 

Hiện tại bọn trẻ nhà mình đều lớn và có thể tự chăm sóc cho bản thân được rồi. Có cô út thì hơi đanh đá, nhõng nhẽo, nghịch khủng khiếp, nói thì chưa sõi nhưng lại nói rất nhiều... Anh Tuấn chiều con hơn cả nên 4 đứa đều quấn bố lắm, nhất là bé út, vì vậy anh cũng san sẻ được ít nhiều việc chăm con với mình.

- Các con của chị có bé nào bộc lộ năng khiếu diễn xuất không? Anh chị có ủng hộ nếu như các bé muốn đi theo con đường nghệ thuật?

Cũng “may” là bọn trẻ nhà mình không đam mê giống bố mẹ. Mặc dù thấy bố mẹ cũng được nhiều khán giả yêu mến, nhưng ngay từ nhỏ các con đã thấy bố mẹ quá vất vả. Bản thân chúng phải xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ từ nhỏ nên rất sợ. 

2 bé lớn nhà mình hồi cấp 2 cũng ước mơ làm diễn viên nổi tiếng nhưng giàu hơn bố mẹ. Tuy nhiên đến lúc mình cho con gái lớn đi tham gia 1 vai với mẹ trong phim “Bí mật Eva” thì con về từ bỏ ý định luôn. Sau này, cháu có giấu bố mẹ thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và đỗ chuyên ngành Đạo diễn. Nhưng sau đó con cũng bỏ cuộc và theo đuổi ước mơ khác. Bạn thứ 2 thì có học nhảy Hip hop, nhạc cụ dân tộc. Ngoại hình bạn ấy cũng vừa phải nên cũng không đam mê làm diễn viên.

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 8

Diễn viên Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã kết hôn được 25 năm. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 9

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc suýt ly hôn nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 10

Các bé lớn cũng đã giúp đỡ mẹ được nhiều việc trong nhà. 

- Những ngày giãn cách xã hội này, tình hình sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong gia đình chị ra sao?

Đúng là chưa bao giờ mình trải nghiệm những ngày thế này. Thời gian đầu thì cả nhà còn chưa quen và phải sắp xếp lại nhiều công việc hàng ngày. 

Khoảng 1-2 tuần đầu thì cuộc sống có xáo trộn, tiếp đến là thấy hơi bí bách vì có rất nhiều việc cần giải quyết, phải ra ngoài mà không ra được. Sau thì mình thấy dịch bệnh quá nguy hiểm, biết bao gia đình khốn đốn, lực lượng tuyến đầu chống dịch rất vất vả nên bản thân cũng cần phải có trách nhiệm, đồng thời lo sức khỏe cho những người thân trong gia đình. Thế nên, cả nhà cũng xác định ở nhà dài hạn để chống dịch. 

Đến hiện tại thì tất cả mọi việc đã thành nếp và có thời khóa biểu cụ thể rồi. Vì thế mà mình cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn và mọi người đều thoải mái. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 11

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 12

- Như chị nói thời gian đầu mọi người cũng cảm thấy bí bách, điều đó có khiến các thành viên trong gia đình xảy ra mâu thuẫn không?

Khoảng thời gian này cũng là để thử thách lòng kiên trì của mỗi người. Không chỉ nói riêng chuyện ngày ngày nhìn mặt nhau, mà cả việc ăn gì, nấu gì, ăn xong rồi lại đi ngủ,... cũng đủ thấy mệt. 

Rồi cơ thể hạn chế vận động, không được ra ngoài giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ mọi người nên bị ì ạch, đầu óc không thông thoáng. Chính điều đó nên đôi lúc mình cũng tự khó chịu và dẫn đến to tiếng mà không cần lý do gì to tát. Nhất là nhà có trẻ con, chúng mà nhõng nhẽo trong lúc như thế thì đảm bảo sẽ nhận ngay một câu quát của bố mẹ. 

May mà mình đang sống trong thời đại công nghệ nên ai cũng có cái điện thoại để giải trí, giúp thời gian trôi qua nhanh. 

Dịch bệnh gây khó khăn về mặt kinh tế nuôi 5 con

- Ông xã thường làm gì cho gia đình, vợ và các con, thưa chị?

Anh Tuấn bây giờ lại là người trầm tính hơn mình rất nhiều. Đêm thức muộn nên sáng anh ấy ngủ dậy cũng muộn hơn. Anh Tuấn rất thích ăn ngon nên hay xung phong vào bếp chế biến món ăn để thay đổi. Ngoài ra thì những lúc rảnh rang, anh ấy chơi với con, lại lo cho đàn chim yến cảnh, chăm bể cá con... Những việc đó cũng đủ hết ngày. 

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 13

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 14

Các con của diễn viên Anh Tuấn đều rất quấn bố, nhất là cô út. Nam diễn viên chăm con cũng rất khéo.

- Vấn đề kinh tế nuôi con của anh chị có gặp khó khăn trong thời điểm này không?

Thời điểm dịch bệnh này thì cả thế giới điêu đứng chứ có riêng ai đâu? Quán ăn của anh Tuấn tạm đóng cửa, nhưng vẫn phải trả chi phí thuê mặt bằng dù đã được giảm. Còn mình thì chỉ làm nghề nên cũng không có tích lũy, nên đương nhiên là kinh tế có khó khăn rồi. Nhưng vợ chồng mình vẫn cố gắng để lo cho bọn trẻ, ăn uống vẫn phải đầy đủ vì sức khỏe là quan trọng mà. 

- Anh chị đã có dự định gì về việc trở lại công việc và khôi phục kinh doanh sau dịch?

Để nói sẽ làm gì ngay sau dịch thì vợ chồng mình cũng chưa thể biết cụ thể được, vì anh Tuấn kinh doanh ăn uống nên cũng phải phụ thuộc vào tình hình chung. Tất nhiên là sẽ phải khôi phục lại hệ thống, phải mất nhiều công sức để tiếp đón khách hàng rồi. Nhưng tình hình chung mà, mình hiểu để lấy lại được cuộc sống bình thường như trước thì chắc chắn phải mất nhiều thời gian. 

Còn mình cũng chuẩn bị tinh thần quay trở lại với sân khấu nhà hát để tiếp tục phục vụ khán giả, tiếp tục đi hướng dẫn các em học viên, học sinh với bộ môn diễn xuất và mong đợi những vai diễn mới.

Chiến “chó” Hương Vị Tình Thân U50 lên chức bố lần 4 vì vỡ kế hoạch - 15

Gia đình diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng trong ngày vui của con gái đầu lòng. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Ông Sinh Hương Vị Tình Thân ngoài đời có con gái ruột xinh như mỹ nhân, làm mẫu ảnh
Theo Diệu Thuỳ (Ảnh: NVCC) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)