Lên hình long lanh, vợ Đăng Khôi đang 10 năm chạy chữa căn bệnh sau sinh

Từ sau khi sinh con trai đầu lòng, Thuỷ Anh bỗng thấy mặt sưng tấy nóng rát, tay nổi mụn nước và bong tróc nhiều chỗ.

Khi nhìn một bà mẹ hạnh phúc bên thiên thần bé nhỏ, hiếm ai có thể nghĩ được phía sau đó, người mẹ ấy đã phải hy sinh những gì để đánh đổi: tuổi thanh xuân, vòng eo thon gọn, khuôn ngực căng hay làn da mịn không vết rạn nứt. Như vậy chưa đủ, với một số người, để sinh con, họ thậm chí chấp nhận như một lần "thay máu", khiến cơ thể giờ đây hoàn toàn thay đổi.

Hotmom Thuỷ Anh - bà xã nam ca sĩ Đăng Khôi mới đây khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn xúc động khi chia sẻ câu chuyện của mình. Quen mặt trên facebook với hình tượng một bà mẹ 2 con xinh đẹp, năng động và luôn lạc quan, ít ai ngờ, 10 năm nay, Thuỷ Anh đã phải liên tục chạy chữa khắp nơi để điều trị một căn bệnh sau sinh.

len hinh long lanh, vo dang khoi dang 10 nam chay chua can benh sau sinh - 1

len hinh long lanh, vo dang khoi dang 10 nam chay chua can benh sau sinh - 3

Mới đây, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Thuỷ Anh gây chú ý với khuôn mặt sưng, hai má ửng lên trông kém tự nhiên. Ngay lập tức, hotmom 2 con nhận về những lời chỉ trích vì "Sau sinh béo thế", “Mặt tiêm Botox trông mới mũm mĩm thế”, “Phẫu thuật thẩm mỹ rồi”....

Những lời chỉ trích nặng nề khiến hotmom đình đám quyết định một lần nói lên tất cả.

len hinh long lanh, vo dang khoi dang 10 nam chay chua can benh sau sinh - 4

Theo đó, từ sau khi sinh con đầu lòng, cơ địa Thuỷ Anh bị thay đổi khiến mặt viêm sưng tấy đỏ, nóng rát ngứa, tay thì nổi mụn nước và bong tróc. 

Từ đó đến giờ là gần 10 năm, bà mẹ 2 con đã theo bao nhiêu bác sĩ da liễu để chữa trị nhưng bệnh không khỏi. Nghe ai mách chỗ nào có thể chữa, Thuỷ Anh đều đến xếp hàng khám bệnh vậy nhưng uống thuốc vào thì dứt, hết thuốc thì bệnh quay trở lại.

Áp lực chăm con cùng với công việc khiến Thuỷ Anh phải liên tục tìm đến thuốc duy trì để da mặt không bị viêm đỏ. Kết quả, bà mẹ 2 con đã phải chịu tác dụng phụ của thuốc, khiến mặt sưng phù do tích nước - một biểu hiện của hội chứng Cushing do lạm dụng Corticoid.

len hinh long lanh, vo dang khoi dang 10 nam chay chua can benh sau sinh - 5

"Phụ nữ khổ lắm, sinh con trăm bề lo lắng. Sau sinh cơ thể thay đổi nhiều, mình đi khám khắp nơi đến nỗi oải quá. Khi bầu thì mình không uống thuốc được mà bôi thuốc nhưng nó chỉ bớt chứ không hết được. Áp lực công việc khiến mình mù quáng chạy theo thuốc, để rồi bị triệu chứng Crushing, trong đó nguy hiểm nhất là suy tuyến thượng thận. Mọi người dùng thuốc phải hết sức cẩn thận.

Chúng ta không biết rằng mình có thể giết chết một người chỉ bằng những từ ngữ “đùa cho vui”. Thủy Anh chỉ mong, mọi người hãy suy xét thật kỹ khi đưa ra lời khuyên, “đùa cợt” hay nhận xét về ngoại hình của ai đó. Phải đến khi nhìn thấy ai đó gục ngã vì những lời miệt thị ngoại hình, may ra cộng đồng mạng mới hả lòng.", Thuỷ Anh tâm sự.

len hinh long lanh, vo dang khoi dang 10 nam chay chua can benh sau sinh - 6

Những nỗi lòng của hotmom đình đám ngay lập tức thu hút hơn 2,4 nghìn người quan tâm. Rất nhiều chị em bỉm sữa cũng đồng cảm với Thuỷ Anh khi chia sẻ những tâm tư cũng phải chịu cảnh cơ thể thay đổi, sức khoẻ bất ổn sau sinh.

Vậy viêm da cơ địa sau sinh mà hotmom Thuỷ Anh mắc phải là gì?

Viêm da cơ địa sau sinh có hai dạng là viêm da cơ địa trước đó (mạn tính) hoặc là triệu chứng rối loạn nội tiết sau sinh. Phổ biến hơn là những trường hợp viêm da sau sinh do rối loạn hormone khiến hoạt động chuyển hóa tăng lên.

Khi hoạt động nội tiết bị ảnh hưởng, vô tình tác động để hàng rào bảo vệ da ( lớp ceramic ) khiến làn da mất nước, dễ bị tổn thương.Triệu chứng của bệnh là tình trạng da nổi mẩn ngứa, các nốt đỏ xuất hiện thành mảng, kèm theo đó là tình trạng da khô và bong tróc.

Đối với người bình thường, viêm da cơ địa có thể điều trị cải thiện bằng các loại thuốc kháng viêm thông dụng. Tuy nhiên đối tượng phụ nữ sau sinh bị viêm da cơ địa không được phép sử dụng thuốc tùy tiện, bởi vì một số xúc tác của thuốc ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người mẹ lúc này. Chưa kể đến các hoạt chất trong thuốc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn sữa mẹ. Viêm da cơ địa sau sinh không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không thì vẫn khó khẳng định.

Chuyện vợ chồng quá suôn sẻ, 2 gia đình showbiz Việt cùng triệt sản nhưng người thực hiện khác nhau
Theo Hạ Mây (thoidaiplus.giadinh.net.vn)