"Phụ huynh đang chi bao nhiêu tiền học mỗi năm cho con? vào những môn học nào?"
Trước câu hỏi này chắc chắn mỗi bậc cha mẹ sẽ đưa ra các câu trả lời khác nhau bởi con số phụ thuộc vào chính thu nhập của bố mẹ.
Sohu nhắc tới 3 gia đình có thu nhập hàng năm trên 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng), đây là những gia đình thuộc tầm lớp từ trung lưu đến cao cấp. Và số tiền được họ đầu tư vào việc học của con cũng khủng không kém.
Một số người chi tiền để nuôi dưỡng sở thích và thú vui của con, một số tiếp tục đầu tư vào tiếng Anh và phát triển trí tuệ, số khác gửi con đến trường quốc tế, và cũng có người cho con tham gia luyện thi đại học sớm...
Gia đình đầu tiên ở Bắc Kinh (Trung Quốc), người bố là một IT có thu nhập khoảng 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) và 450.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) được chi vào việc học của con cái. Gia đình này có 2 người con trai đang học trường công lập, học phí 200.000 tệ/năm.
Ngoài cho con học ở trường, bố mẹ chịu chi tiền để thuê gia sư dạy con tận nhà, cho con đi học các lớp học thêm, học năng khiếu...
Ảnh minh họa
Gia đình thứ 2 ở Thượng Hải. Người mẹ 35 tuổi có một công ty riêng, thu nhập hàng năm hơn 5 triệu tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng) và bà chi 830.000 tệ (khoảng 3 tỷ) cho việc học của 2 con bao gồm học tại trường quốc tế, học ngoại ngữ, học múa ba lê, Olympic toán, tiếng Anh, bóng đá, quần vợt, taekwondo và piano...
Gia đình thứ 3 ở Bắc Kinh thu nhập hàng năm từ 2-3 triệu nhân dân tệ, chi 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho giáo dục, đồng thời lựa chọn trường quốc tế cho con em mình và cho phép con tham gia rất nhiều các lớp học thêm khác ngoài giờ học trên lớp.
Và hầu hết những đứa trẻ ấy luôn cảm giác chán nản, mệt mỏi với sự sắp xếp của bố mẹ.
Điều này tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội:
- Nhà giàu cho con học khủng quá, chúng tôi không theo được, liệu chúng lớn lên có xuất chúng hơn trẻ thường?
- Bố mẹ cứ đăng kí học vậy nhưng có hỏi con có thích học không nhỉ?
- Liệu trẻ học được hết tất cả những thứ bố mẹ đăng ký không?
- Chỉ tổ tốn tiền thôi chứ làm sao con theo được hết.
- Tôi chi 1/4 tháng lương cho việc học của con mà đứa trẻ còn không học hết nổi đây.
- Nếu mà trẻ học được hết những thứ bố mẹ đăng ký thì có mà là thiên tài hết sao?
Ảnh minh họa
Trên thực tế, việc chi bao nhiêu cho việc học của con cái và cho các con học những gì phụ thuộc vào tình hình của mỗi gia đình. Song một bộ phận các phụ huynh hiện nay đang thực sự rơi vào tình trạng đăng ký học thêm cho con theo phong trào và liệu khi mỗi phụ huynh đăng ký cho con vào một lớp học theo sở thích, họ có thực sự nghĩ theo quan điểm của trẻ trước khi đưa ra quyết định không?
Một sự việc gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung cách đây nhiều năm, khi một trung tâm đào tạo nổi tiếng bỗng bỏ trốn và mang theo toàn bộ học phí mà phụ huynh học sinh đóng vào.
Lúc ấy, một người mẹ đã bật khóc: "Để trả tiền học thêm cho con, tôi đã bán căn nhà duy nhất trong nhà và phải trả tổng cộng 300-400 nghìn tệ!".
Không có tiêu chuẩn chung nào cho sự thành công và cách nuôi dạy con cái không nên giống nhau đối với mỗi người.
Kahlil Gibran đã viết trong tác phẩm của mình: “Con cái của bạn không thực sự là của bạn”
Chúng là những đứa con của sự khao khát chính bản thân sự sống.
Chúng đến với thế giới này thông qua bạn, nhưng không phải vì bạn,
Chúng ở bên cạnh bạn, nhưng họ không thuộc về bạn.
Bạn có thể trao cho họ tình yêu, nhưng không thể trao cho họ suy nghĩ của mình.
Bởi vì họ có suy nghĩ riêng của mình.
Vì vậy, cuối cùng con bạn sẽ có thế giới riêng, suy nghĩ riêng, sở thích riêng và đam mê riêng.
Điều cha mẹ cần làm là nỗ lực hết mình để giúp con tìm ra sở thích và giá trị của riêng mình, đồng thời khuyến khích con trở thành chính mình độc nhất và không thể thay thế!
Ảnh minh họa
Cuối cùng, nếu bạn thỉnh thoảng vẫn còn lo lắng hoặc hơi bối rối về giáo dục con cái, hãy tham khảo:
1. Khi đầu tư vào giáo dục cho trẻ, bạn càng chi nhiều tiền thì kết quả chưa chắc đã tốt.
2. Khi đưa ra quyết định cho con, hãy bình tĩnh suy nghĩ xem đó là điều con bạn cần, điều bạn cần hay bạn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
3. Sắp xếp hợp lý các lớp học theo sở thích của con và cho phép con chuyên sâu vào một số môn học nhất định, nhưng con bạn phải có kỹ năng.
4. Đừng so sánh theo chiều ngang để xem con của ai giỏi hơn mà hãy so sánh theo chiều dọc giữa đứa trẻ hôm qua, hôm nay và ngày mai.
5. Nếu bạn cảm thấy nền giáo dục trong hệ thống này thiên về thi cử và lỗi thời, bạn cũng có thể thử giáo dục quốc tế. Một con đường khác có thể mang lại những lợi ích bất ngờ.