Nguyên liệu heo quay:
- Thịt ba chỉ: 500g (chọn miếng dày, da phẳng).
- Gia vị ướp: - 1 thìa cafe ngũ vị hương - 1 thìa cafe hạt nêm - 1 thìa cafe đường - 1/2 thìa cafe tiêu - 1 thìa tỏi băm - 1 thìa dầu hào - Muối - Giấm ăn hoặc rượu trắng (phết lên bì).
Cách làm heo quay
Bước 1: Sơ chế
Rửa sạch thịt, khứa nhẹ phần da theo ô vuông (không cắt phạm vào thịt). Lau khô miếng thịt.
Bước 2. Ướp
Ướp phần thịt (không ướp phần da) với toàn bộ gia vị trong 1-2 tiếng cho ngấm.
Bước 3. Xử lý bì
- Dùng tăm hoặc xiên nhọn châm thật đều lên phần da.
- Dùng giấm hoặc rượu trắng phết lên da để tạo độ giòn.
- Phủ muối hột kín mặt da.
Bước 4. Nướng
Nướng lần 1
- Cho vào nồi chiên hơi nước nướng 200 độ 20 phút.
- Lấy ra, gạt bỏ lớp muối hột, lau sạch phần da.
Nướng lần 2 (giòn bì):
- Nướng tiếp 220 độ C - 10 đến 15 phút đến khi da nổ giòn đều.
Làm bánh mì kẹp:
- Bánh mì ổ: Nướng lại cho nóng giòn.
- Rau ăn kèm: Dưa leo, rau răm, đồ chua (củ cải, cà rốt ngâm)
- Nước mắm chua ngọt: Tỏi, ớt băm, đường, giấm, nước mắm, nước lọc pha cho vừa miệng. Cắt thịt heo quay lát mỏng, cho vào bánh mì kèm rau và chan nước mắm.
Vị giòn - thơm - đậm đà, cắn một miếng là mê ngay!