Phần của con gà bị nhiều người bỏ vì chê hôi, nấu theo cách này thành món nhậu cực đỉnh

Món ăn này không chỉ để nhậu mà nếu ăn cùng với cơm nóng cũng rất ngon.

Nguyên liệu:

- Mề gà, ớt hiểm, tỏi, gừng, hành tím, rượu nấu ăn, dầu hào, tiêu, nước tương, muối, dầu, bột bắp.

Cách thực hiện:

Mề gà làm sạch, cắt miếng nhỏ, cho bột bắp, rượu nấu ăn vào bóp đều để khử mùi tanh, rồi thêm gia vị ướp trong nửa tiếng.

Phần của con gà bị nhiều người bỏ vì chê hôi, nấu theo cách này thành món nhậu cực đỉnh - 1

Chuẩn bị một bát nhỏ, cho đường, muối, nước tương, dầu hào, một chút nước, khuấy đều gia vị.

Phần của con gà bị nhiều người bỏ vì chê hôi, nấu theo cách này thành món nhậu cực đỉnh - 3

Cho một lượng dầu thích hợp vào chảo, thêm gừng, hành tím cắt nhỏ, sau đó trút mề gà vào, xào trong 4 phút. Tiếp theo cho bát nước gia vị trước đó vào, xào thêm 3 phút.

Phần của con gà bị nhiều người bỏ vì chê hôi, nấu theo cách này thành món nhậu cực đỉnh - 4

Cuối cùng để ớt vào, trộn đều, xào thêm 1 phút cho ngấm gia vị là xong.

Phần của con gà bị nhiều người bỏ vì chê hôi, nấu theo cách này thành món nhậu cực đỉnh - 5

Phần của con gà bị nhiều người bỏ vì chê hôi, nấu theo cách này thành món nhậu cực đỉnh - 6

Cho con gà vào nồi cơm điện, 1 tiếng sau được món ngon ai cũng tưởng mua ngoài hàng
Theo Phan Hằng (Báo giao thông)