Trong cuộc sống hàng ngày, có thể bạn vẫn làm một số hành động mà chính bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu và nghĩ rằng nó vô hại thôi. Nhưng thực chất, những thói quen kì quặc đó có thể sẽ là nguyên nhân khiến bạn phải vào bệnh viện.
Sức Khỏe - Giới Tính 
Việt Nam cấp "hộ chiếu vắc-xin" cho người tiêm đủ liều của 8 loại vắc-xin COVID-19
Chứng nhận "hộ chiếu vắc-xin" có giá trị trong 12 tháng từ ngày khởi tạo.
Ăn chân gà ngâm, ai cũng vứt thứ này mà không biết đó là thuốc quý trị bách bệnh, ngâm mật ong 1 hũ cả năm chẳng lo bệnh
Thứ này được các chuyên gia đánh giá là giúp trị nhiều bệnh, đặc biệt vào những dịp lễ Tết có rất nhiều nhưng ít người biết tận dụng.
9 bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp ở nam giới
Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) phổ biến ở nam giới bao gồm Chlamydia, lậu, Trichomonas và Herpes sinh dục. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể không tạo ra các dấu hiệu đặc trưng.
Tế bào ung thư thực quản cực thích 5 kiểu người rất quen trong cuộc sống, mong rằng bạn không thuộc nhóm nào
Ung thư thực quản là một căn bệnh tiềm ẩn và có thể đe dọa đến sức khỏe của nhiều người, tuy nhiên bệnh lại không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên gây ảnh hưởng tới việc điều trị về sau.
Vỏ hàu tưởng vứt đi nhưng lại có tác dụng không ngờ
Mẫu lệ là vỏ của con hàu, con hà. Đây là loại thực phẩm rất quen thuộc với chúng ta, không chỉ cung cấp giá trị dinh dưỡng mà vỏ của chúng còn làm vị thuốc để trị bệnh…
Phát hiện cấu trúc chưa từng thấy trong cơ thể người
Bản đồ giải phẫu cơ thể người một lần nữa cần sự điều chỉnh, bổ sung bởi phát hiện kinh ngạc của nhóm các nhà khoa học từ Đại học Basel (Thụy Sĩ).
Bào thai nằm ở vị trí cực lạ khiến bác sĩ phải thốt lên “lần đầu tiên tôi thấy trong đời”
Các bác sĩ phát hiện có một bào thai đang phát triển bên trong gan của một ca mang thai ngoài tử cung hiếm gặp.
Người phụ nữ 57 tuổi tử vong vì tiểu đường, chuyên gia khuyên bỏ ngay 2 kiểu ăn sáng và đừng bỏ qua 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh sớm
Thói quen ăn uống không lành mạnh mang đến rất nhiều bệnh tật, trong đó phổ biến nhất là bệnh tiểu đường.
Lý giải nguyên nhân người mắc COVID-19 có triệu chứng nặng nhẹ khác nhau
Tại sao có những người bị nhiễm COVID-19 chỉ trải qua các triệu chứng nhẹ trong khi có người lại phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa tính mạng?
Ai bị viêm phế quản mạn tính, ho đờm dai dẳng nhiều năm nhất định phải đọc bài này!
“Bác sĩ ơi, cứu bố cháu với!” - giọng chị Linh khản đặc đi khi đưa bố vào viện. Bác Quyền nằm lịm đi trên chiếc xe đẩy, mặt mũi nhợt nhạt. Cả gia đình lo lắng tột cùng!
2 loại hải sản được xem là "chất tăng tốc" virus HPV, bạn nên tránh ăn nếu không muốn tử cung bị tổn thương
Virus HPV nếu xâm nhập vào tử cung nữ giới có thể gây tổn thương không nhỏ cho cơ quan này, thậm chí còn làm tăng cao nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.
Trời lạnh, uống mật ong theo cách này hại khủng khiếp, 4 sai lầm nhất định cần tránh
Uống mật ong với nước quá nóng có thể làm xáo trộn các chất hóa học của nó, làm thay đổi hoàn toàn các hợp chất của mật ong gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Người có tuổi thọ cao thường không có 2 biểu hiện trên bàn chân, xem thử bạn có cái nào không
Mong rằng bạn không có 2 dấu hiệu sau đây bởi nó sẽ phản ánh rất rõ về tình trạng sức khỏe hiện tại.
Mắc COVID-19 sau tiêm vắc-xin: Kháng thể hiệu quả hơn 1.000%, chống mọi biến thể
Siêu kháng thể của các bệnh nhân này còn chống lại mạnh mẽ các biến thể SARS-CoV-2 mới, khác với biến thể họ từng nhiễm.
Buồn tiểu liên tục, ban ngày chốc chốc lại đi tiểu, ban đêm tiểu 4-5 lần - Chuyên gia vạch trần thủ phạm này!
Tình trạng thức dậy đi tiểu hơn 1 lần/ đêm hay đi tiểu liên tục hơn 8 lần/ ngày rất phổ biến ở cả nam và nữ từ độ tuổi 40 trở lên. Không chỉ gây mệt mỏi, mất ngủ mà tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và công việc của người mắc.
Uống sữa sai cách suốt 3 năm liền, nữ sinh 17 tuổi bị chẩn đoán ung thư dạ dày
Sữa vốn là thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe nhưng một khi được sử dụng không đúng cách thì nó cũng có thể trở thành chất độc gây bệnh, thậm chí dẫn đến ung thư.
Vắc-xin Nanocovax “made in Vietnam” đạt yêu cầu về tính an toàn
Bộ Y tế vừa thông báo kết luận cuộc họp xem xét báo cáo cập nhật, bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc-xin Nanocovax của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia.
5 loại vi khuẩn nguy hiểm cực kỳ ưa thích môi trường tủ lạnh nhà bạn, nhận biết để tránh các “sát thủ tủ lạnh”
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số lượng vi khuẩn trong tủ lạnh gia đình lên tới 11,4 triệu con/cm2, vì vậy đừng nghĩ rằng tủ lạnh sẽ không sinh ra vi khuẩn cứ vô tư nhét đồ vào là xong, bởi nếu bảo quản không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mắc “bệnh tủ lạnh” rất nhiều.
3 thói quen xấu khi giặt quần lót của nhiều chị em làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa
Cấu tạo tâm sinh lý của các bạn nữ khá đặc biệt, vùng kín rất dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Vì vậy, trong việc vệ sinh quần lót hàng ngày cũng cần đặc biệt lưu ý tránh mắc phải 3 thói quen xấu dưới đây.
Việt Nam tiếp nhận thêm 200.000 liều vắc-xin COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã tiếp nhận 200.000 liều vắc-xin Covaxin cho trẻ dưới 18 tuổi và một tấn nguyên liệu sản xuất thuốc Movinavir điều trị COVID-19.
Những thực phẩm không nên ăn khi bụng đói kẻo tự "phá nát" dạ dày của mình
Khi đói, dạ dày trở nên nhạy cảm do đó không phải loại thực phẩm nào cũng ăn được vì có rất nhiều thực phẩm có thể phá hoại dạ dày của bạn.
Phụ nữ da nhiều nếp nhăn, nhanh lão hóa hơn người cùng tuổi hay mắc 3 thói quen ăn uống tai hại: Hy vọng bạn không gặp điều nào
Có nhiều thói quen ăn uống đang khiến nhan sắc nhanh tàn phai, gây lão hóa sớm nhưng chị em vẫn đang vô tư làm hàng ngày.
Mỹ: Biến thể Omicron vô hiệu hóa hai loại thuốc hàng đầu chống COVID-19
Khi các bệnh viện của Mỹ đang căng thẳng chuẩn bị cho một đợt tăng mới do biến thể Omicron. Các bác sĩ đang cảnh báo về một thách thức khác: hai loại thuốc tiêu chuẩn mà họ đã sử dụng để điều trị COVID-19 không có khả năng chống lại biến thể mới.
Bộ Y tế: Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu để địa phương phải tiêu hủy vắc-xin COVID-19
“Địa phương nào để vắc-xin hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì Giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, Bộ Y tế nêu rõ.