Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê: có 80% bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, nhẹ; 20% còn lại là bệnh nhân tiên lượng nặng, trong đó có 5% là bệnh nhân rất nặng phải thở máy, ECMO. Đây là những trường hợp cần phải tập trung điều trị, theo dõi sát, tránh chuyển biến nặng.
Sức Khỏe - Giới Tính 
Hy hữu: Người đàn ông đang cho dê ăn bỗng té ngã, gãy 'cậu nhỏ'
Sau khi trượt chân té lúc cho dê ăn, anh P. phát hiện 'cậu nhỏ" của mình bị bầm tím, phù nề, có cảm giác đau nên đã đến cơ sở y tế để khám.
3 loại gia vị trong nhà bếp dùng càng lâu hết thì càng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là mạch máu sẽ cảm ơn bạn
Việc sử dụng ít 3 loại gia vị này trong việc nấu nướng hàng ngày sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là mạch máu.
Dịch tại TP Bắc Ninh tuy trong tầm kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện ca bệnh mới vẫn hiện hữu
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Ninh ngày 2/6.
Biến chủng virus SARS-CoV-2 lần này nguy hiểm như thế nào?
Những người trẻ không có bệnh nền cũng có diễn biến tổn thương phổi rất nhanh, thường xảy ra từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, chỉ cần từ khi có triệu chứng sau vài ngày đã xuất hiện mờ trắng hai bên phổi.
Đây là căn bệnh giết chết 800.000 người mỗi năm, cứ 100 người thì 5 người bị, chủ yếu là thanh niên trẻ tuổi
Căn bệnh này đã trở thành kẻ giết người vô hình đối với học sinh, sinh viên đại học và là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ 2 cho những người trong độ tuổi 15-29.
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa thai phụ mắc COVID-19 diễn biến xấu lên tuyến trung ương
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo bác sĩ Trần Thanh Linh trực tiếp tham gia vận chuyển bệnh nhân thai phụ đang diễn biến xấu lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.
Vì sao nắng nóng gay gắt, SARS-CoV-2 vẫn lây lan nhanh?
Virus SARS-CoV-2 "thích" thời tiết mát và lạnh nhưng ngay cả khi nhiệt độ cao, chủng virus này vẫn lây truyền rất nhanh nếu tiếp xúc gần, nhất là trong môi trường kín.
Cả gia đình 3 người lần lượt bị nhồi máu não cùng lúc, bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" chính là loại thực phẩm mà nhiều gia đình thích dùng hàng ngày
Cũng nhờ vào cuộc cãi vã với hàng xóm, gia đình ông Vương (40 tuổi, Trung Quốc) mới phát hiện ra món ăn này đã ngấm ngầm khiến cả gia đình ông bị nhồi máu não.
Hà Nội mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1647/UBND-KGVX, về mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
Nắng nóng 40 độ, những đối tượng có nguy cơ sốc nhiệt, dấu hiệu nhận biết sốc nhiệt
Dấu hiệu đầu tiên của sốc nhiệt là vã mồ hôi. Nhiệt độ tăng dần đến khi cơ thể bệnh nhân kiệt sức và ngất xỉu.
Vắc-xin COVID-19 đầu tiên của Việt Nam sắp bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3
Dự kiến, đầu tháng 6/2021, vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam- Nano Covax sẽ bắt đầu giai đoạn 3.
Những tai nạn "khó đỡ" của các cặp đôi khi dùng bao cao su khiến bác sĩ phải ngỡ ngàng
Bao cao su có thể giúp các đôi phòng ngừa bệnh tình dục và mang thai ngoài ý muốn nhưng nếu dùng không đúng cách đôi khi lại gây những tai nạn khó ngờ.
Ai cũng "ân ái" vào buổi tối mà không biết đây mới là thời điểm tốt nhất trong ngày để cải thiện "chuyện ấy"
Thông thường hầu hết mọi người đều chọn làm "chuyện ấy" vào ban đêm hay sáng sớm mà không biết trong ngày còn có 1 thời điểm khác rất lý tưởng để làm "chuyện ấy".
Bác sĩ ở tâm dịch: “Vợ tôi chủ động hỏi khi nào anh đi Bắc Giang"
"Trong đợt dịch này, chúng tôi biết Bắc Giang là tâm dịch rất nặng nề. Chính vì thế, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để tiếp sức đồng nghiệp ở tâm dịch bằng cả trái tim", bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng - Phó Khoa Hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Đà Nẵng - Trưởng đoàn y tế Đà Nẵng chi viện Bắc Giang chia sẻ.
Báo động nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát ở các cao ốc văn phòng
Hàng loạt công ty, tòa nhà văn phòng tại TPHCM phát hiện các ca mắc COVID-19, trong đó có nơi tới 44 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 làm việc cùng tòa nhà với nhau.
Từ những giọt nước mắt muộn màng của phụ huynh đến “Hành trình vi chất” nâng cao nhận thức của bố mẹ Việt
Hành trình vi chất ra đời đã mang đến tia hi vọng cho các bậc phụ huynh trong nỗ lực “giải cứu” con em khỏi tình trạng thiếu dinh dưỡng.
Lời khuyên cho phụ nữ mang thai giữa mùa dịch COVID-19
Bộ Y tế đã đưa ra lời khuyên về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai giữa mùa dịch COVID-19.
Một phụ nữ 26 tuổi đang mang thai mắc COVID-19 phải dùng tim phổi nhân tạo
Hai ca bệnh nặng đã được đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), trong đó có 1 ca là phụ nữ mang thai 22 tuần.
Trào ngược dạ dày đang rút ngắn đường sống của nhiều người vì quên mất công thức 30-30-40 này
Ợ hơi liên tục, nóng rát cổ họng thường xuyên, nuốt 1 ngụm nước cũng khó, buồn nôn, khó thở… Đây là tất cả những gì mà người bị trào ngược đang từng giờ từng phút phải trải qua mỗi ngày. Họ mải miết đi tìm đủ mọi phương pháp chữa trị mà lại quên mất công thức 30-30-40 tối quan trọng bất kỳ chuyên gia nào cũng nhắc nhở người bệnh cần lưu ý.
5 mùi cơ thể cảnh báo các vấn đề sức khỏe, đáng sợ nhất là suy thận
Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng thông qua chế độ ăn uống điều độ, mùi cơ thể có thể được cải thiện, đồng thời sức khỏe con người được duy trì.
Làm tổn thương mạch máu hơn cả đường và muối, WHO đưa loại thực phẩm này vào "danh sách đen"
Những cuộc sinh nhật sẽ thường có bánh kem bơ, nhiều người cũng sẽ hay ăn bỏng ngô, khoai tây chiên khi xem phim hoặc ăn vặt ở nhà.
Quiz: 6 loại thực phẩm cực tốt cho sức khỏe nhưng bạn có đoán được nếu ăn nhiều thì chuyện gì sẽ xảy ra không?
Mang danh là “siêu thực phẩm” nhưng những loại thực phẩm này cũng có thể gây phản ứng tiêu cực đến sức khỏe của bạn nếu ăn quá nhiều.
Một gia đình 6 người thì 4 người lần lượt mắc bệnh ung thư, bác sĩ tức giận chỉ ra: Không phải di truyền mà do thói quen nhỏ của người chồng
Vì thiếu hiểu biết, ông Lu Tongfang (41 tuổi, Trung Quốc) đã làm liên lụy thêm 3 người trong gia đình 6 người của mình mắc phải cùng 1 căn bệnh ung thư.
Sàng lọc kỹ tất cả trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm… đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám và mua thuốc tại các nhà thuốc trên toàn quốc...