Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết

Hương vị thanh đạm, dễ ăn của bữa cơm này đảm bảo cả nhà sẽ hài lòng sau những bữa cơm ngày Tết ngập trong các loại thịt.

Gợi ý bữa cơm chiều nay sẽ có các món:

- Cá trắm kho riềng: 75.000đ

- Đỗ luộc: 12.000đ

- Salad Nga: 35.000đ

- Đậu phụ rán tẩm muối tiêu: 10.000đ

Tổng: 132.000đ

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 1

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 2

Chuẩn bị: - Cá trắm: 600g - Thịt ba chỉ: 200g - Riềng củ - Hành, răm, thì là - Gia vị

Cá làm sạch, để ráo nước rồi ướp với chút bột canh, bột ngọt, tiêu, xì dầu. Cà chua thái miếng cau, ớt thái lát nhỏ, riềng cắt miếng mỏng, hành, rau răm, thì là thái nhỏ. Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vuông.

Lần lượt xếp riềng, cà chua xuống đáy nồi kho cá, tiếp đến là thịt ba chỉ, cá. Thêm 2 thìa nước mắm, 1 thìa xì dầu, ớt thái lát vào nồi kho cá rồi đặt lên bếp đun khoảng 30 phút. Trong quá trình kho cá, khi nồi bắt đầu sôi, thêm vào 1,5 bát ăn cơm nước lọc. Thắng nước đường làm nước hàng cho vào nồi kho cá.Khi nồi kho cá cạn nước, thêm chút hành, rau răm, thì là thái nhỏ vào rồi tắt bếp. Để cá nguội bớt, sau đó cho ra đĩa, ăn với cơm nóng. Cá kho khi ăn nguội thịt sẽ chắc, ngon hơn.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 3

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 4

Chuẩn bị: 400g đỗ cô ve, muối, 1 quả dưa chuột để trang trí

Đỗ tước vỏ, rửa sạch. Đun sôi nồi nước thêm chút muối, cho đỗ vào luộc chín, bày ra đĩa. Cắt 1 quả dưa chuột để trang trí.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 5

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 7

Nguyên liệu: - Ngô ngọt: 100gr - Cà rốt: 100gr - Khoai tây: 100gr - Đậu Hà Lan: 30gr - Táo hoặc lê: 1 quả - Thịt nguội hoặc xúc xích: 50gr (ngoài ra có thể thay thế bằng giò lụa, thịt hun khói...) - Trứng gà: 2 quả (to thì 1 quả) - Sốt mayonnaise: 4-5 thìa canh ăn phở. Ngoài các nguyên liệu trên có thể thêm: dưa chuột bao tử muối, cà chua bi... Gia vị: muối...

Lưu ý: Đậu Hà Lan và ngô ngọt nên mua tươi ăn sẽ ngon ngọt và thơm hơn, nếu không có mua đóng lon sẵn hoặc gói sẵn.

Ngô ngọt tách hạt. Khoai tây, cà rốt thái hạt lựu 1cm. Đun nồi nước xâm xấp, thêm vào 1/2 thìa cà phê muối, nước sôi luộc riêng từng loại, khoai tây cà rốt luộc sau cùng, luộc mềm nhừ vừa phải không luộc kĩ dễ bị nát. Vớt ngô ngọt, khoai tây, cà rốt, đậu Hà Lan ra bát nước lạnh, đợi nguội vớt ra rổ cho ráo nước.

Táo hoặc lê gọt vỏ thái hạt lựu. Xúc xích hoặc thịt nguội... thái hạt lựu. Trứng luộc chín, bóc vỏ, tách riêng lòng đỏ với lòng trắng. Đi bao tay bóp nhuyễn lòng đỏ, lòng trắng thái hạt lựu.

Cho tất cả các nguyên liệu: Ngô ngọt, cà rốt, khoai tây, táo hoặc lê, đậu hà lan, thịt nguội xúc xích, lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng bóp nhuyễn vào bát, thêm chút gia vị muối cho vừa ăn, trộn sốt mayonnaise. Bọc màng bọc thực phẩm để ngăn mát tủ lạnh 30 phút trước khi mang ra ăn.

Lưu ý: Phần sốt có thể trộn theo cách khác: 3 thìa sốt mayonnaise + 2 thìa cream cheese + 1/3 thìa cà phê muối. Làm lạnh sốt trước khi trộn và trộn xong để tủ lạnh trước khi ăn sẽ ngon hơn.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 8

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 9

Chuẩn bị: 3 bìa đậu phụ, muối tinh, bột tiêu, dầu ăn, hành lá

Cắt đậu phụ thông thường thành những lát dày (độ dày khoảng 2 cm). Trộn với một chút muối với gia vị. Làm nóng chảo dầu, cho đậu phụ vào chiên cháy cạnh. Vớt ra để ráo, rắc hành lá, muối tiêu vào và dọn ra đĩa thưởng thức.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn được bữa cơm siêu ngon, không ngán ngấy sau Tết - 10

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay ăn gì: Nấu xong gửi ảnh bữa ăn, chồng về ngay bỏ cả tiệc tùng

Theo Minh Ngọc (Tổng hợp) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)