“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu cha mẹ thường xuyên dùng lý do tài chính để từ chối nhu cầu của con, trẻ sẽ vô tình hình thành ám ảnh về tâm lý.

Mẹ: "Thôi không mua! Nó đắt quá. Chiếc này đắt quá, mẹ không thể mua nó cho con ngày hôm nay được đâu. "

Con: "Mẹ ơi, con muốn đi vòng đu quay đó. Con đã xem nó trên TV, con thích lắm! Mẹ ơi, mẹ có thể chơi với con được không?"

Mẹ: "Trò chơi này tốn nhiều tiền quá, lần sau mình chơi nhé!"

Con: "Mẹ, tất cả các bạn trong lớp đều mua hộp bút rất đẹp, có thể để đựng được rất nhiều thứ. Hộp bút của con bị hỏng rồi. Mẹ có thể mua cho con một cái được không, chỉ tầm 100 nghìn thôi ạ?"

Mẹ: "Tại sao một hộp bút mà lại đắt như vậy? Con có biết chúng ta có thể mua biết bao món đồ khác với 100 nghìn này không? Con phải xem điều kiện của gia đình mình chứ, đừng đua đòi với các bạn nữa,100 nghìn thật sự quá đắt đó con, mẹ không mua được cho con đâu.”

Có thể thấy, chúng ta dễ dàng thể bắt gặp những đoạn đối thoại quen thuộc này ở nhiều gia đình Việt Nam.

Mặc dù tiết kiệm là một đức tính rất cần thiết ở mỗi người. Tuy nhiên, cha mẹ nên phân biệt rõ giữa tiết kiệm với bủn xỉn, tằn tiện. Những câu nói trên tưởng chừng như vô hại nhưng cha mẹ đang vô tình gây nhiều tổn thương đến tâm lý của con nếu thường xuyên nói với con những câu nói tương tự như thế.

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 3

Cụm từ "quá đắt" thực sự làm tổn thương trẻ nhiều hơn chúng ta tưởng

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu cha mẹ thường xuyên dùng lý do tài chính để từ chối nhu cầu của con, trẻ sẽ dễ bị ám ảnh và tổn thương về tâm lý.

Trẻ cảm thấy bị thua kém

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 4

Trẻ thiếu ý thức về giá trị bản thân

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 5

Tầm nhìn hạn chế

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 6

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 7

Vậy cha mẹ nên giải quyết thế nào khi con đòi hỏi nhiều thứ?

Mặc dù việc thường xuyên từ chối những yêu cầu của con gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của trẻ, nhưng cha mẹ cũng không nên cũng mù quáng đáp ứng tất cả những đòi hỏi của trẻ.

Thay vào đó, cha mẹ nên áp dụng một số phương pháp nhất định để trẻ dễ dàng chấp nhận những gì cha mẹ nói. Đồng thời, cha mẹ nên dạy con luôn ý thức được điểm mạnh của bản thân và giá trị của đồng tiền.

Dưới đây là một số lời khuyên cho cha mẹ khi con cái đòi hỏi bất kỳ thứ gì.

Cho trẻ biết trước tình hình tài chính của gia đình

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 8

Dùng những thứ con muốn làm phần thưởng

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 9

Dạy con tiết kiệm từ nhỏ

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 10

Cha mẹ nên thay đổi quan niệm về tiền bạc của mình

“Cái này đắt quá!”, thường xuyên nói câu này, mẹ đang vô tình phá hỏng tương lai con - 11

9 cách kỳ lạ khi mẹ Nhật dạy con, cả thế giới phải ngưỡng mộ
Theo Hạ Mây Dịch từ: Sohu (thoidaiplus.giadinh.net.vn)