Theo một nghiên cứu mới, tiêu thụ quá nhiều lạc (đậu phộng) có thể thúc đẩy sự lây lan của các tế bào ung thư.
Sức Khỏe - Giới Tính 
4 loại thực phẩm là thủ phạm khiến mặt quanh năm nổi mụn nhưng lại được các chị em trẻ tuổi yêu thích và ăn thường xuyên
Thói quen ăn uống, sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe da và tình trạng nổi mụn trứng cá trên mặt. Tuy nhiên, nếu chỉ cho rằng đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ mới gây mụn thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Nhận định của các chuyên gia: Đại dịch COVID-19 đã dạy cho chúng ta điều gì?
Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề trong đời sống đã bị đảo lộn và bản thân chúng ta cũng phải thay đổi thói quen để thích nghi với điều kiện này.
3 nhân viên y tế tử vong khi chống dịch COVID-19 có được công nhận liệt sỹ không?
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, trong cuộc chống dịch, đã có khoảng 2.380 nhân viên y tế bị mắc COVID-19 trong khi làm việc và đã có 3 nhân viên y tế tử vong.
Những dấu hiệu nào nhận biết bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng và cần xử lý như thế nào?
BSCKII. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh Nhiệt đới Trung ương đánh giá về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Tháp.
Những điều ít ai biết về nước súc miệng: Có phải chỉ để thơm miêng?
Có một thực tế là chăm sóc da nhiều bạn thực hiện đến 35960830 bước nhưng chăm sóc răng miệng thì lại nghĩ rằng: chỉ cần đánh răng thôi là đủ, còn nước súc miệng chỉ là sản phẩm làm thơm miệng thôi. Những bật mí dưới đây sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ đấy!
Đâu ai biết giáo sư "khó ở" Jung Kyung Ho trong Hospital Playlist đã từng giảm tới 20kg, bí quyết là gì đây?
Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của "cá hố" Jun Wan này thời còn mũm mĩm với số cân lên đến hơn 90kg đấy!
Dự kiến 20 triệu liều vắc-xin COVID-19 sẽ về Việt Nam trong 2 tháng tới
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, dự kiến trong tháng 8, tháng 9, mỗi tháng dự có thêm khoảng 10 triệu liều vắc-xin COVID-19 về Việt Nam.
Nhiều bệnh nhân nặng ở TT Hồi sức Tích cực BV Bạch Mai tại TP.HCM đã chuyển sang nhẹ
Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào BV Dã chiến số 16 TP.HCM khoảng 400 y, bác sĩ để cứu chữa người bệnh. Nhiều người đã chuyển từ nặng sang nhẹ.
Cảnh báo mối nguy hiểm khôn lường khi bị đờm, ho, khó thở dai dẳng
Ho kèm theo đờm là triệu chứng khá phổ biến của các bệnh về hô hấp. Nhẹ thì uống vài liều thuốc là khỏi hẳn. Nhưng trường hợp bị tái đi tái lại nhiều lần, cứ thay đổi thời tiết lại bị có khả năng bạn đã mắc bệnh viêm phế quản mạn tính do không điều trị kịp thời.
4 đặc điểm thường có ở những cô nàng rất dễ thụ thai ngay trong lần "thả" đầu tiên, xem thử bạn có thuộc nhóm này hay không
Khi hội tụ đủ 4 yếu tố sau đây thì khả năng có thai sau khi quan hệ là rất cao đó bạn nhé!
Bài tập thở hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân COVID-19
Thực hiện các bài tập thở này để tăng cường lượng oxy và dung tích phổi.
Dùng khăn khô hay khăn ẩm lau mồ hôi? Chuyên gia Nhật chỉ cách làm đúng khiến ai cũng ngỡ ngàng vì trước nay đều làm sai
Đầu thu đã qua nhưng tiết trời vẫn còn oi bức, mồ hôi nhễ nhại sau khi ra đường một lúc, có người lấy khăn lau mồ hôi. Nhưng dùng khăn khô hay khăn ẩm mới đúng?
Thêm 1,2 triệu liều vắc-xin AstraZeneca về Việt Nam
Hôm nay (19/8), AstraZeneca đã chuyển về Việt Nam thêm 1.209.400 liều vắc-xin COVID-19.
Một nhân viên y tế mắc COVID-19 được cứu sống thần kỳ sau 26 ngày nguy kịch
Đây là trường hợp nhân viên y tế nhiễm bệnh, lại là một trường hợp mẹ mang thai bị nhiễm COVID-19 ở Nghệ An.
9 loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn lúc đói bụng kẻo "bào mòn" lá lách và dạ dày
Có rất nhiều sự lựa chọn cho lúc đói, nhưng không phải món nào cũng thích hợp để ăn! Một số loại thực phẩm có thể gây kích ứng ruột và dạ dày, gây tiêu chảy, đau dạ dày, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Những thói quen rất xấu nhưng lại có lợi cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
Tức giận có hại cho sức khỏe, ăn nói tục tĩu mất lịch sự, không làm việc nhà bị coi là lười nhác. Nhưng các nhà khoa học mới đây phát hiện những thói quen xấu này không hẳn tệ như mọi người từng nghĩ, trái lại có thể có lợi cho sức khỏe.
4 thực phẩm “đại kỵ” với người bị đau nhức xương khớp, nên tránh xa ngay hôm nay!
Đau nhức xương khớp là triệu chứng bệnh thường xuyên gặp phải, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên, khi xương khớp dần bị thoái hóa. Đau nhức còn nghiêm trọng hơn nếu người bệnh không điều trị đúng cách. Đặc biệt, các chuyên gia đầu ngành về xương khớp cho biết, chế độ dinh dưỡng không hợp lý cũng có thể làm triệu chứng bệnh tiến triển nặng. Vậy, những thực phẩm nào cần tránh đối với người bị đau nhức xương khớp? Hãy cùng bỏ túi những bí kíp dưới đây nhé!
Uống nhiều nước mỗi ngày tốt cho sức khỏe nhưng có 3 cách uống nước gây hại cho thận mà nhiều người mắc phải
Nước là nguồn gốc của sự sống, và con người cần uống đủ nước hàng ngày để duy trì sự cân bằng của chất lỏng trong cơ thể. Tuy nhiên, uống nước sai cách đôi khi lại gây hại cho sức khỏe.
Bộ Y tế thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tại TP.HCM và một số địa phương
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong cuộc chiến phòng chống dịch ở nước ta, chủ trương ngay từ đầu đã coi xã, phường là “pháo đài phòng chống dịch”.
Người phụ nữ 32 tuổi "gãy xương" sau khi vô tình đá vào chân bàn do bị loãng xương nặng
Sữa vốn được coi là loại thực phẩm bổ sung canxi tốt nhất cho cơ thể con người. Tuy nhiên, vì uống loại sữa này thường xuyên, cô Trương (32 tuổi, Trung Quốc) lại bị loãng xương nghiêm trọng.
Tranh thủ giãn cách triển ngay 2 động tác được báo Chosun Hàn Quốc chia sẻ có tác dụng giúp vòng 3 săn chắc bất ngờ
Chỉ với 2 động tác siêu đơn giản này, bạn đã có thể sở hữu ngay một vòng 3 săn chắc và khỏe mạnh hơn hẳn đấy!
Cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 khi bạn sống ở chung cư
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về việc lây lan COVID-19 qua những hệ thống trong các tòa nhà chung cư.
Giải cảm, giảm ho, dịu thần kinh với hành tây, hành ta
Hành có tác dụng kháng khuẩn mạnh, trừ đờm, giúp tiêu hóa, giảm đau, an thần.
Mẹ nhiễm COVID-19 vẫn có thể cho con bú
Bà mẹ và người chăm sóc cần được tư vấn da kề da với trẻ và cho trẻ bú mẹ có lợi ích vượt trội hơn so với nguy cơ có thể của việc lây truyền COVID-19.